Thượng tướng Vũ Hải Sản làm việc với Quân khu 3 về công tác xây dựng, quản lý doanh trại

Sáng 6-11, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến kiểm tra công tác chuẩn bị đầu tư dự án doanh trại Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395); kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ về công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại Quân khu 3.

Tham gia đoàn công tác có chỉ huy một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Về phía Quân khu 3, dự đón, làm việc với Thượng tướng Vũ Hải Sản và đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 3; đại biểu cán bộ, chỉ huy Phòng Doanh trại (Cục Hậu cần, Quân khu 3).

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Vũ Hải Sản và đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra thực địa dự án, phương án quy hoạch bước đầu tổng mặt bằng doanh trại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395. Tiếp đó, tại Lữ đoàn 405, đoàn công tác nghe chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu 3 báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đầu tư dự án doanh trại Trung đoàn 2 và Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395), giai đoạn 1; kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ về công tác sắp xếp lại và xử lý tài sản công của Quân khu 3.

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra, chỉ đạo phương án quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395.

Qua báo cáo cho thấy, thực hiện chỉ đạo của các cấp, từ năm 2022, Quân khu 3 đã tích cực phối hợp làm việc và thống nhất với UBND tỉnh Quảng Ninh về vị trí, địa điểm làm cơ sở quy hoạch vị trí đóng quân Trung đoàn 2, Sư đoàn 395.

Sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, ngày 10-10-2023, Quân khu 3 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án, thống nhất các nội dung liên quan đến thủ tục cần thiết theo quy định. Cục Hậu cần (Quân khu 3) với chức năng là cơ quan thường trực Ban quản lý dự án đã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để triển khai thực hiện dự án, lập tiến độ thực hiện...

Thượng tướng Vũ Hải Sản và đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí dự án doanh trại Trung đoàn 2.

Đối với dự án Trung đoàn 8, từ năm 2022, Quân khu 3 đã tích cực phối hợp làm việc và thống nhất với UBND tỉnh Nam Định về vị trí, địa điểm làm cơ sở quy hoạch vị trí đóng quân. Sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, ngày 27-9-2023, Quân khu 3 đã tổ chức buổi làm việc với UBND tỉnh Nam Định về công tác giải phóng mặt bằng dự án, đi đến thống nhất nhiều nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ pháp lý.

Hiện nay, các cơ quan chức năng Quân khu 3 đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương để hoàn thiện thủ tục, triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ trong giai đoạn 2023-2026.

Các thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Quân khu và chỉ huy các cơ quan Quân khu 3 dự buổi làm việc.

Về kết quả thực hiện các nghị định của Chính phủ liên quan đến sắp xếp lại, xử lý tài sản công, đến nay, Quân khu 3 có tổng số 71% diện tích đất quốc phòng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; số cơ sở nhà, đất quốc phòng thuộc tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý đã lập phương án sắp xếp lại, xử lý theo nghị định của Chính phủ là 376 vị trí, trong đó số điểm đất lập phương án bàn giao ra địa phương để phát triển kinh tế-xã hội là 46 vị trí.

Hiện nay, Quân khu 3 đã tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng phương án sắp xếp lại, xử lý trước đối với 33/46 cơ sở nhà, đất trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố.

Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Vũ Hải Sản ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Quân khu 3 trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án hai cơ sở doanh trại; chia sẻ với những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai các bước, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời khẳng định, thời gian qua, thủ trưởng Bộ Quốc phòng rất quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực hướng dẫn, giúp đỡ Quân khu 3 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Bỉnh, Cục trưởng Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần) phát biểu tại buổi làm việc.

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, các cơ quan chức năng của Quân khu 3 cần chú trọng công tác khảo sát, nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật, các yếu tố liên quan để triển khai quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại hai dự án bảo đảm phù hợp, thuận tiện, hiện đại, khoa học, sử dụng hiệu quả, kết nối chặt chẽ, đồng bộ với hạ tầng của địa phương. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp với chính quyền sở tại, tăng cường hoạt động dân vận để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo phương án quy hoạch doanh trại 2 đơn vị, Thượng tướng Vũ Hải Sản trực tiếp chỉ đạo chỉnh sửa quy hoạch, thiết kế một số hạng mục theo hướng ưu tiên bảo đảm tốt nhất điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Thượng tướng Vũ Hải Sản và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Sở chỉ huy Lữ đoàn 405 (Quân khu 3).

Thượng tướng Vũ Hải Sản trao biểu trưng tặng Lữ đoàn 405 nhân dịp về công tác tại đơn vị.

Đối với việc triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ về sắp xếp lại và xử lý tài sản công, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện bảo đảm tốt tiến độ theo hướng “dễ làm trước", tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương sử dụng nguồn đất, tài sản công để phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị Quân khu 3 cần tăng cường công tác quản lý đất quốc phòng, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, quy định của pháp luật, không để phát sinh các tình huống phức tạp.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-vu-hai-san-lam-viec-voi-quan-khu-3-ve-cong-tac-xay-dung-quan-ly-doanh-trai-750224