Thường trực Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Giáp Thìn 2024; kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Bác trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (2/4/1947 - 2/4/2024), sáng nay 13-2, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy Sơn Dương.

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Bác - Vị Cha già, Anh hùng giải phóng của dân tộc, Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sỹ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo hứa tiếp tục quán triệt sâu sắc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, tỉnh Anh hùng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại lán Nà Nưa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đình Tân Trào.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho cá ăn tại khuôn viên Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dâng hương tại Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các các vị tiền bối cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây tại vườn cây ơn Bác thuộc tôn Tân Lập xã Tân Trào.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Sơn Dương chụp ảnh tại Vườn cây ơn Bác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chăm sóc cây xanh tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã trồng, chăm sóc cây xanh tại Vườn cây ơn Bác thuộc thôn Tân Lập, xã Tân Trào và khuôn viên Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/thuong-truc-tinh-uy-dang-huong%C2%A0tai-den-tho-chu-tich-ho-chi-minh%C2%A0va-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-tan-trao-187838.html