Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tặng quà Tết tại huyện Quỳ Hợp

Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Châu Lý và Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Chiều 29/1, Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà tại huyện Quỳ Hợp. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳ Hợp.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đã tặng quà đến 100 gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Châu Lý và Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt và 200 nghìn tiền quà (do Cảng Nghệ Tĩnh hỗ trợ). Giá trị các phần quà tuy không lớn nhưng có ý nghĩa về tinh thần, nhằm kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi thăm hỏi, tặng quà người dân xã Châu Lý (Quỳ Hợp). Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Nguyễn Như Khôi khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm tới đồng bào vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thông qua các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cấp.

Đồng chí Lục Thị Liên - Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh trao quà cho người dân xã Châu Lý (Quỳ Hợp). Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp Tết đến, Xuân về. Thông qua đó, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo HĐND tỉnh và huyện Quỳ Hợp trao đổi với người dân xã Châu Lý. Ảnh: Thanh Lê

Những phần quà Tết được trao tặng thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội của cộng đồng đối với hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm vui tươi, đầm ấm.

Trong những ngày qua, tại tỉnh Nghệ An, nhiều cá nhân và tổ chức đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa nhằm trao gửi yêu thương đến người nghèo nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trao quà cho người dân xã Yên Lý (Quỳ Hợp). Ảnh: Thanh Lê

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi đã thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, nhân dân các địa phương xã Châu Lý và Yên Hợp (Quỳ Hợp) đón Tết Giáp Thìn vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Đoàn công tác trao đổi với người dân xã Yên Hợp (Quỳ Hợp). Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, mong muốn các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, vận động bà con tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Thanh Lê

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/thuong-truc-hoi-dong-nhan-dan-tinh-tang-qua-tet-tai-huyen-quy-hop-post284137.html