Thường Tín giao đất TĐC cho 136 hộ dân liên quan đến đường Vành đai 4

Sáng 24/11, UBND huyện Thường Tín tiếp tục tổ chức cho 68 gia đình ở xã Vân Tảo bốc thăm đất tái định cư (TĐC) liên quan đến GPMB đường Vành đai 4. Sau 6 đợt, huyện Thường Tín quyết liệt triển khai bốc thăm và đã giao được đất TĐC cho 136 hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng phát biểu tại buổi bốc thăm đất TĐC ở xã Vân Tảo, sáng 24/11

6 lần bốc thăm và giao đất TĐC

Đúng 8h30 ngày 24/11, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị có mặt tại hội trường UBND xã Vân Tảo ghi nhận được không khí phấn khởi của 68 hộ gia đình ở xã Vân Tảo đến thực hiện các bước bốc thăm vị trí đất TĐC liên quan đến đất ở phải thu hồi nằm trong phạm vi dự án GPMB đường Vành đai 4.

Bà Nguyễn Kim Dung, thôn Xâm Động xã Vân Tảo bộc bạch: “Nhà tôi cũng như các gia đình trên địa bàn xã có đất ở nằm trong diện GPMB thi công dự án đường Vành đai 4 đã sớm phối hợp với các cơ quan của huyện và xã tiến hành kiểm đếm, xác định mốc giới hoàn thiện hồ sơ chi trả, bồi thường để hôm nay bốc thăm chờ nhận bàn giao đất xây nhà ở”.

Công tác kiểm soát phiếu bốc thăm đất TĐC tại xã Vân Tảo sáng 24/11 được giám sát chặt chẽ theo quy định

Còn anh Tạ Hùng Cường cũng ở xã Vân Tảo chia sẻ: “Các thành viên trong gia đình tôi đã ở ổn định tại khu dân cư từ hàng chục năm qua. Nhưng vì lợi ích của nhà nước làm đường Vành đai 4 phục vụ đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, gia đình tôi chấp hành giao đất. Hôm nay được bốc thăm vị trí rồi chờ ngày nhận đất xây nhà tôi rất phấn khởi”.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, thực hiện nhiệm vụ UBND TP giao cho huyện trong công tác GPMB thu hồi đất thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Huyện ủy Thường Tín đã ban hành nghị quyết để quyết tâm triển khai nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Anh Tạ Hùng Cường tham gia bốc thăm vị trí đất TĐC

Qua đó, UBND huyện ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ cho các cơ quan rà soát, lập hồ sơ, thẩm định phương án, công khai gia đình đủ điều kiện được giao đất TĐC liên quan đến dự án đường Vành đai 4. Từ tháng 10/2023 đến nay (24/11), Thường Tín đã 6 lần tổ chức bốc thăm và giao đất ở cho 136 hộ ở xã Khánh Hà, Hồng Vân, Văn Bình, Vân Tảo.

Những ngày qua, sau khi rà soát, xác minh tại thực địa các hộ gia đình có đất ở nằm trong phạm vi GPMB để thi công dự án đường Vành đai 4, đối chiếu bản đồ và các loại giấy tờ, trước mắt xác định tại xã Vân Tảo có 68 gia đình đủ điều kiện được giao đất TĐC. Qua đó, UBND huyện và xã xây dựng phương án, kế hoạch bốc thăm vị trí, chờ ngày giao đất.

Đông đảo người dân xã Vân Tảo tham gia bốc thăm đất TĐC liên quan đến dự án đường Vành đai 4 sáng 24/11

Triển khai theo đúng kế hoạch

Đến nay, sau 6 lần tổ chức bốc thăm và giao đất TĐC cho các hộ gia đình ở xã, gồm: Khánh Hà, Hồng Vân, Văn Bình, Vân Tảo đã có 136 gia đình đủ điều kiện được giao đất ở liên quan đến công tác GPMB dự án đường Vành đai 4. Hiện nay các hộ đang từng bước hoàn tất hồ sơ cấp đổi Giấy CNQSD đất để xây nhà ở ổn định cuộc sống.

Không chỉ sớm tổ chức bốc thăm, giao đất cho 136 gia đình có đất ở nằm trong phạm vi GPMB đường Vành đai 4 tại 4 xã. Hiện nay, Thường Tín tiếp tục rà soát, đối chiếu các loại giấy tờ, bàn đồ, sổ mục kê của cơ quan quản lý nhà nước và của các gia đình còn lại làm căn cứ xét duyệt, lập phương án, kế hoạch giao đất TĐC theo quy định nếu đủ điều kiện.

Bà Nguyễn Kim Dung làm thủ tục sau khi bốc thăm đất TĐC sáng 24/11

Ghi nhận của phóng viên tại trụ sở UBND xã Vân Tảo, công tác tổ chức bốc thăm vị trí đất TĐC được thực hiện theo đúng quyết định số 7303/QĐ-UBND, ngày 23/11/2023, quyết định do UBND huyện Thường Tín ban hành quy chế bốc thăm vị trí đất TĐC cho 68 gia đình ở xã Vân Tảo sáng 24/11 và để ngày 1/12 bàn giao đất tại thực địa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: Theo tinh thần chỉ đạo, các dự án xây dựng khu TĐC phục vụ người dân bị thu hồi đất ở xã Hồng Vân, Vân Tảo, Văn Bình liên quan đến đường Vành đai 4 đều sẽ phải cơ bản hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong tháng 11/2023 để bàn giao đất cho các gia đình xây nhà ở, ổn định cuộc sống.

Các hộ gia đình làm thủ tục sau khi hoàn thành bốc thăm đất TĐC

Việc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC liên quan đến dự án đường Vành đai 4 không chỉ là nhiệm vụ chính trị trong việc bố trí chỗ ở cho người dân sau khi bị thu hồi đất GPMB, mà nó còn là việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch.

UBND huyện Thường Tín đang gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC để hết tháng 11/2023 bàn giao đất ở cho các gia đình trên địa bàn liên quan đến GPMB thực hiện dự án đường Vành đai 4. Đây là sự quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín đối với công tác GPMB dự án đường Vành đai 4.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thuong-tin-giao-dat-tdc-cho-136-ho-dan-lien-quan-den-duong-vanh-dai-4.html