Thường Tín cưỡng chế thu hồi đất liên quan dự án Vành đai 4 tại xã Hồng Vân

Ngày 21-12, UBND xã Hồng Vân tổ chức thực hiện quyết định của UBND huyện Thường Tín về việc cưỡng chế thu hồi 203m2 đất của hộ gia đình ông Vũ Minh Tiến do không chấp hành bàn giao mặt bằng xây dựng dự án đường Vành đai 4 đi qua xã Hồng Vân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng chỉ đạo buổi cưỡng chế.

Lãnh đạo xã Hồng Vân đọc quyết định cưỡng chế.

Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Trần Quốc Bảo, UBND huyện và xã Hồng Vân đã nhiều lần gặp gỡ gia đình để đối thoại, tuyên truyền, vận động và áp dụng chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Vũ Minh Tiến không chấp hành việc thu hồi đất, làm chậm tiến độ thi công đường Vành đai 4, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, UBND huyện Thường Tín đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

Sau khi Chủ tịch UBND xã Hồng Vân đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Vũ Minh Tiến, lực lượng chức năng của huyện và xã đã hoàn thành việc kê biên tài sản, vận chuyển ra khỏi khu vực cưỡng chế và tổ chức tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trên đất, bảo đảm mặt bằng sạch, bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng dự án đường Vành đai 4 đi qua địa phận xã Hồng Vân.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế khu đất.

Quá trình lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không xảy ra hành vi cản trở. Công tác cưỡng chế thu hồi bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuong-tin-cuong-che-thu-hoi-dat-lien-quan-du-an-vanh-dai-4-tai-xa-hong-van-653716.html