Thưởng tết kỷ lục: Siêu xe BMW vẫn chưa là gì so với 'núi tiền' xếp cao 2m, cảnh sát phải hộ tống đưa về nhà

Nhiều công ty ở Trung Quốc đã thưởng Tết cho nhân viên những số tiền, hiện vật khủng khiến nhiều người ao ước.

Cuối năm, thưởng Tết cho nhân viên là truyền thống của nhiều doanh nghiệp. Đây là phần thưởng cho các nhân sự làm việc chăm chỉ. Đồng thời, cũng là cách thể hiện sự quan tâm, khích lệ, động viên của những người quản lý dành cho người lao động.

Chi 27 tỷ đồng mua 16 xe BMW thưởng Tết cho nhân viên

16 chiếc BMW được công ty chuẩn bị để thưởng Tết cho nhân viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, một công ty công nghệ sinh học ở thành phố Thanh Châu, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã chi gần 8 triệu NDT (khoảng 27 tỷ đồng) để mua 16 chiếc SUV BMW mới cứng thuộc 3 mẫu khác nhau, bao gồm mẫu X1, X3, X5 và trao cho những nhân viên kinh doanh đạt hiệu suất cao trong năm qua.

Chia sẻ với truyền thông, người phụ trách công ty cho biết, món quà này là lời cảm ơn đối với những nhân viên đã mang lại một năm kinh doanh khả quan cho công ty. Đồng thời, ông cũng cho biết khoản thưởng Tết khủng nhằm thúc đẩy nhân viên tự tin hơn trong khi làm việc và không ngừng nỗ lực.

Theo đó, những nhân viên nhận được món quà này đều là những người làm việc từ 5 năm - 10 năm tại công ty. Sau khi nhận xe, những nhân viên này mới chỉ có quyền sử dụng phương tiện, còn quyền sở hữu sẽ được cấp cho cho họ sau 3 năm, căn cứ vào kết quả công việc.

Ngay khi bài đăng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và sự ghen tị của mình, đa phần đều cho rằng đây quả là đãi ngộ mà bất kỳ nhân viên nào cũng mơ ước.

Nhân viên xuất sắc được nhận ô tô như phần thưởng Tết.

Thực tế, công ty này vốn luôn nổi tiếng với chế độ đãi ngộ tốt cho nhân viên. Theo China.com, một trong những cổng thông tin sớm nhất Trung Quốc, chủ tịch của công ty từng tiết lộ ông đã tặng cho nhân viên nhiều món quà có giá trị.

Thậm chí, những chiếc BMW sẽ chưa phải khoản thưởng Tết lớn nhất. Bởi ông chủ đang có ý định sẽ nâng cấp thưởng lên thành nhà ở cho người lao động trong những năm tới. Ông cho biết hiện nay người trẻ rất khó khăn trong việc mua nhà nên phần thưởng khủng như vậy nhằm thu hút nhân tài.

Công ty thưởng Tết 201 tỷ đồng, "núi tiền" xếp cao 2 mét

Tiền thưởng được xếp thành hình kim tự tháp cao tới 2m

Tập đoàn Quặng Sơn Hà Nam ở Trường Nguyên, Tân Hương, Hà Nam đã phát tiền thưởng Tết cho nhân viên trong cuộc họp thường niên của công ty. Theo nguồn tin, công ty đã có lịch sử phát triển 20 năm, doanh thu kinh doanh năm 2022 hơn 32.000 tỷ VND

Công ty cho biết đã phát tổng cộng 61 triệu NDT (tương đương khoảng 201 tỷ đồng) cho nhân viên bằng tiền mặt. Người được nhận thưởng cao nhất tới 5 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng). Sự việc này đã gây sự chú ý lớn trên Mạng xã hội và lọt vào top 1 hotsearch của MXH Weibo (Trung Quốc).

Không dễ dàng mang tiền về nhà.

Trong video, 61 triệu NDT tiền mặt được xếp trên sân khấu thành hình "kim tự tháp" cao tới 2m. Nhân viên lần lượt được gọi tên và nhận thưởng hàng cọc tiền.

Khi video về màn phát thưởng có 1 không 2 này được đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng mạng không khỏi tỏ ra ghen tị và ngưỡng mộ "công ty nhà người ta".

Theo Người quan sát Tứ Xuyên, ông Li, một người tham gia cuộc họp thường niên, cho biết: "Có 2 'núi tiền' cao 2 mét tại sự kiện và một số người nhận được nhiều nhất là 5 triệu nhân dân tệ. Một vài người cùng nhau khiêng những túi tiền lớn, và nhờ cảnh sát hộ tống họ về nhà".

Nông dân toàn nhận tiền tỷ, "núi tiền"

Vợ chồng Lý Lạp Tú nhận giải thưởng "quán quân trồng trọt" của năm 2023 với số tiền cao nhất.

Hồi đầu tháng 1, trấn Đỉnh Hồ, huyện An Nghĩa thuộc thành phố Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc) xuất hiện một "núi tiền" bắt mắt, đỏ chói. Tổng cộng 11,690 triệu NDT (hơn 40 tỷ đồng) tiền mặt.

Thì ra, Lăng Kế Hà, chủ công ty TNHH phát triển nông nghiệp Lục Năng tại địa phương đang tiến hành phát thưởng cuối năm cho người nông dân làm việc cho ông.

"Mẫn Chí Danh, thưởng 307.150 NDT (hơn 1 tỷ đồng)"; "Lý Thiệu Dương, thưởng 311.650 NDT (hơn 1 tỷ đồng)".

Những nông dân ưu tú đeo đóa hoa đỏ thắm trước ngực lần lượt nghe gọi tên mà lên trước nhận tiền thưởng cuối năm hậu hĩnh.

Trong đó, "quán quân trồng trọt" của năm 2023 là anh nông dân Lý Lạp Tú, được nhận số tiền thưởng cao nhất là 313.590 NDT (hơn 1,081 tỷ đồng).

Được biết, trong năm qua, vợ chồng Lý Lạp Tú đã canh tác hơn 600 mẫu lúa nước (hơn 400.000m2 đất trồng). Tiền thưởng cuối năm cộng thêm tiền lương cơ bản cho một năm qua, tổng cộng gần 400.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng).

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thuong-tet-ky-luc-sieu-xe-bmw-van-chua-la-gi-so-voi-nui-tien-xep-cao-2m-canh-sat-phai-ho-tong-dua-ve-nha-172240125110133358.htm