Thưởng nóng các đơn vị giải cứu con tin bị khống chế 6 giờ trong quán Internet

Nguyên Trịnh

(Cadn.com.vn) - Đắc Lắc- Sáng 8-10, lãnh đạo UBND P. Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) đã thưởng nóng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Buôn Ma Thuột, CAP Tân An và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động CA tỉnh Đắc Lắc mỗi đơn vị 2,5 triệu đồng.

Hình ảnh tại buổi thưởng nóng.

Đại tá Lê Minh Thức- Đội phó Đội CSHS CATP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Phương (24 tuổi, trú P. Tân An) để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật. Bước đầu Phương khai nhận do buồn chán gia đình và có ý định tự tử bằng súng nên trưa 7-10, Phương chuẩn bị 2 con dao, 1 thanh sắt đến quán Internet chơi. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, Phương dùng dao khống chế cháu Y Giang Knul (14 tuổi, ngụ xã Ea Tu), đuổi tất cả những người trong quán ra ngoài và dùng ghế chèn cửa để con tin không thể chạy thoát. Sau đó, Phương yêu cầu chủ quán gọi công an đến. Tuy nhiên, chủ quán nghĩ thanh niên này chỉ đùa nên vào khuyên can nhưng không được.

Đến 18 giờ, chủ quán mới gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phối hợp đã tiến hành phong tỏa hiện trường và thuyết phục Phương thả con tin nhưng Phương vẫn không đồng ý, bảo mình bị nhiễm HIV và nghiện ma túy nên chỉ muốn tự tử. Sau nhiều giờ khuyên can không thành, 21 giờ cùng ngày, CATP Buôn Ma Thuột và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đã giải cứu thành công cháu Giang sau 6 giờ bị Phương khống chế.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_155859_thuo-ng-no-ng-ca-c-don-vi-gia-i-cu-u-con-tin-bi-kh.aspx