Thượng nghị sỹ Nga: Mỹ đã thực hiện hành vi chiến tranh

Nghị sỹ Nga tố Mỹ có hành vi chiến tranh chống lại một nước có chủ quyền.

Phản ứng trước thông tin máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu của quân đội Syria, một quan chức của Nga đã lên tiếng tố cáo Mỹ cố tình thực hiện hành vi chiến tranh.

Thượng nghị sỹ Alexei Pushkov lên án cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong đó bắn rơi một máy bay chiến đấu, ném bom Su-22 của Không quân Syria là hành vi chiến tranh chống lại một nước có chủ quyền.

"Raqqa là thành phố của Syria, không phải thành phố của Mỹ. Quân Mỹ phòng thủ cái gì ở Raqqa?" - ông Alexei Pushkov tuyên bố trên mạng xã hội Twitter - truyền hình Ngôi Sao của Nga ngày 19/6 cho biết. Trước đó. liên quân do Mỹ dẫn đầu tuyên bố rằng họ bắn rơi máy bay Syria vì tuân thủ quy tắc sử dụng vũ khí và phòng thủ tập thể của liên quân.

Chiếc Su-22 của quân đội Syria được cho là đã bị tên lửa từ máy bay F-18 của Mỹ bắn trúng và rơi ngay sau đó. Phi công điều khiển chiếc Su-22 hiện cũng đang mất tích tích từ hôm qua 18/6.

VIDEO XEM THÊM:

Lê Cường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thuong-nghi-sy-nga-my-da-thuc-hien-hanh-vi-chien-tranh-d213403.html