Thượng nghị sĩ Mỹ phải ra tòa ở Hong Kong vì mang súng qua sân bay

Một chính trị gia người Mỹ đã bị giữ ở Hồng Kông vì mang súng khi nhập cảnh, theo cáo buộc của giới chức địa phương.

Theo đó, Thượng nghị sĩ bang Washington Jeff Wilson đã bị giữ lại hôm 21-10 tại sân bay quốc tế Hồng Kông và bị cáo buộc sở hữu súng vi phạm luật Hồng Kông. Theo đài truyền hình công cộng RTHK, ông Wilson đã xuất hiện tại tòa sơ thẩm Sha Tin vào ngày 23-10 và được tại ngoại.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, tên đầy đủ là Stephen J. Wilson, cho biết ông không nhận ra mình đã để khẩu súng lục trong cặp khi cùng vợ đi nghỉ 5 tuần tới Đông Nam Á. “Đó là một sai lầm. Và tôi hy vọng tình hình sẽ sớm được giải quyết”, Wilson nói trong tuyên bố.

Wilson cho biết ông “đã phát hiện ra vũ khí giữa chuyến bay từ San Francisco đến Hong Kong”.

Tuyên bố cho biết thêm ông “không nhận ra khẩu súng lục của mình nằm trong cặp khi đi qua cửa an ninh sân bay ở Portland và những người kiểm tra hành lý đã không phát hiện ra điều đó”.

Wilson cho biết trong tuyên bố rằng khi máy bay hạ cánh ở Hồng Kông, ông “ngay lập tức đến gặp các quan chức hải quan và yêu cầu họ chú ý đến vấn đề này”.

Thượng nghị sĩ bang Washington Jeff Wilson

Wilson phải đối mặt với phiên tòa tiếp theo tại Hồng Kông vào ngày 30 tháng 10, RTHK đưa tin. Theo luật kiểm soát súng nghiêm ngặt của Hồng Kông, không ai được phép sở hữu bất kỳ loại vũ khí hoặc đạn nào trừ khi họ có giấy phép của Ủy viên Cảnh sát.

Giấy phép chỉ được cấp cho các sĩ quan cảnh sát, dịch vụ bảo vệ vũ trang và người điều hành các câu lạc bộ bắn súng độc quyền.

Bạo lực súng đạn rất hiếm xảy ra ở Hồng Kông, không giống như ở Mỹ.

Ở tiểu bang Washington, được phép mang súng dài và súng ngắn mà không cần giấy phép, có nghĩa là các cá nhân có thể mang súng ở nhiều khu vực công cộng. Wilson lưu ý trong tuyên bố của mình rằng khẩu súng lục của ông đã được đăng ký ở bang Washington và bản thân có giấy phép sử dụng súng.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/thuong-nghi-si-my-bi-bat-o-hong-kong-vi-mang-sung-qua-san-bay_154379.html