Thượng nghị sĩ Mỹ đệ trình nghị quyết ngăn bán vũ khí cho Israel

Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders. Nguồn: theguardian.com

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 20/5, thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders đã giới thiệu một nghị quyết nhằm ngăn chặn việc bán vũ khí trị giá 735 triệu USD cho Israel.

Đây được coi là hành động mang tính biểu tượng của một số nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ nhằm phản ứng trước cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza khiến nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó phần lớn là người Palestine ở Dải Gaza.

Trong một phát biểu, thượng nghị sĩ Sanders nhấn mạnh: "Vào thời điểm khi những quả bom do Mỹ sản xuất đang tàn phá Dải Gaza, giết chết phụ nữ và trẻ em, chúng ta không thể đơn giản để diễn ra một thương vụ bán vũ khí khổng lồ khác mà không có một cuộc tranh luận tại Quốc hội”.

Theo ông Sanders, Mỹ cần phải xem xét kỹ liệu việc bán vũ khí có làm gia tăng xung đột giữa Israel và Palestine hay không.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông qua thương vụ bán vũ khí tiềm năng trị giá 735 triệu USD cho Israel trong năm nay và gửi đề xuất trên tới Quốc hội hôm 5/5 vừa qua để xem xét chính thức phê chuẩn.

Trong một cuộc đánh giá không chính thức trước đó, các nhà lãnh đạo hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đều ủng hộ việc bán vũ khí cho Israel.

Chính vì vậy, nỗ lực ngăn chặn thương vụ trên của thượng nghị sĩ bang Vermont có khả năng sẽ thất bại. Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết ông sẽ phản đối nghị quyết của ông Sanders.

Cùng ngày 20/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trị giá 1,9 sĩ USD nhằm tăng cường an ninh cho Đồi Capitol sau cuộc tấn công bạo loạn của người biểu tình hôm 6/1 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, dự luật trên được thông qua với sĩ lệ rất sít sao (213 phiếu tán thành và 212 phiếu phản đối) do không nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng như một số nghị sĩ đảng Dân chủ.

Dự luật này được đưa ra dựa trên các khuyến nghị từ cuộc đánh giá của lực lượng đặc nhiệm sau cuộc bạo loạn hồi đầu năm nay trước khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo đó tập trung vào việc sửa chữa và tái thiết cơ sở hạ tầng của khu phức hợp Điện Capitol, cũng như tài trợ cho lực lượng an ninh tăng cường cho tòa nhà Quốc hội.

Theo dự luật này, khoảng 40 triệu USD sẽ được sử dụng nhằm khắc phục các thiệt hại cho Điện Capitol trong cuộc tấn công. 529 triệu USD sẽ dành cho nâng cấp an ninh của tòa nhà, bao gồm khoản tiền đầu tư cho các cửa sổ và cửa ra vào, mở rộng khu vực kiểm tra, lắp đặt thêm camera an ninh và xây dựng hệ thống hàng rào.

Dự luật cũng chi 8,6 triệu USD cho camera của Cảnh sát Điện Capitol và 2,6 triệu USD cho thiết bị kiểm soát bạo động nâng cấp.

Ngoài ra, dự luật cũng tài trợ cho các nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm truy tố những đối tượng liên quan đến các cuộc tấn công, tăng cường an ninh cho các nghị sĩ ở cả thủ đô Washington D.C và các khu vực của họ, đồng thời bảo vệ các cơ quan khác có thể dễ bị tấn công như phòng xử án và các thẩm phán.

Tuy được thông qua tại hạ viện, dự luật này vẫn có thể sẽ được sửa đổi tại thượng viện trước khi được bỏ phiếu thông qua. Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Patrick Leahy nhấn mạnh: “Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đang đầu tư thông minh vào an ninh dựa trên các bài học kinh nghiệm”.

L.H (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/255888/thuong-nghi-si-my-de-trinh-nghi-quyet-ngan-ban-vu-khi-cho-israel.html