Thuốc hay từ cây cỏ trong vườn

Theo Lương y Nguyễn Văn Năm (69 tuổi, ngụ đường Nguyễn Ngọc Cung, quận 8, TP.HCM), có những loại cây tưởng như cỏ dại, vô dụng, nhưng nếu biết sử dụng đúng cách lại có khả năng trị bệnh vô cùng hữu hiệu.

Theo ông Năm, những người đau các bệnh về gan có thể sử dụng bài thuốc như sau để tự chữa trị. Mua khoảng 100g gan lợn còn tươi. Chuẩn bị thêm 20g cây chó đẻ và 1/4 trái dứa (miền Nam gọi là trái thơm) gọt sạch vỏ, thái nhỏ.

Đem tất cả nguyên liệu cho vào nồi, đổ 4 chén nước rồi đun sôi, cô cạn còn 1 chén để uống trong ngày. Nếu bệnh nhân có tiền sử bệnh bao tử, nên uống thuốc sau khi ăn. Còn những người khỏe mạnh thì uống thuốc trước khi ăn sẽ cho hiệu quả cao hơn:

“Lúc đầu uống mỗi ngày 2 lần, khi bệnh thuyên giảm ta bớt liều lượng dần. Nước thuốc có vị vừa đắng vừa chua rất dễ uống. Tôi vẫn thường gọi vui là món canh chữa bệnh”, thầy Năm hướng dẫn. Ở bài thuốc trên, cây chó đẻ và dứa có thể sử dụng ở cả hai dạng tươi và khô. Tất nhiên sử dụng thuốc tươi mang lại hiệu quả cao. Bệnh nhân đau các chứng về gan cần lưu ý giảm tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ chiên đi chiên lại. Ngược lại nên ăn nhiều rau, củ, quả cũng như uống đủ nước nhằm làm mát cơ thể.

Say mê tìm tòi những cây thuốc nam, ông Năm nhiệt tình “mách nước” thêm “bí kíp” loại bỏ chứng đau mắt. Cụ thể, khi bị đau mắt chỉ việc hái phần ngọn cây dâu tằm đem rửa sạch, giã nhuyễn. Thông thường bệnh nhân nam hái 7 ngọn, nữ dùng 9 ngọn. Sau đó tách thêm phần lòng trắng trứng gà ta trộn đều với lá dâu đắp lên hai mắt. Có thể dùng băng dính để cố định thuốc khỏi rơi.

Chú ý, trong quá trình đắp thuốc nên cố gắng mở, nhấp nháy mắt càng nhiều càng tốt. Theo ông Năm, tinh chất trong trứng gà và lá dâu sẽ hút sạch chất bẩn, ghèn trong mắt. Thuốc còn chứa tác dụng diệt khuẩn, giúp mắt khỏe mạnh.

Mỗi ngày đắp thuốc khoảng 2 lần, đắp chừng 10-20’ rồi rửa sạch bằng nước ấm. Bên cạnh đó, có thể làm sạch mắt bằng cách đắp ruột cây nha đam. Gọt bỏ sạch vỏ, lấy phần thịt đắp mắt tương tự. Nếu dùng nha đam, không cần kết hợp với lòng trắng trứng gà.

Dường như với vị lương y đam mê cây thuốc nam, mọi thứ xung quanh đều là thuốc. Ông Năm “mách nước” cùng chị em phụ nữ mắc chứng rong kinh bài thuốc tự chế như sau: Cây cỏ mực tươi kết hợp với trắc bá diệp và hương phụ (thông thường mỗi thứ 10g, tùy thuộc vào từng bệnh nhân mà gia giảm phù hợp). Đem hỗn hợp dược liệu trên sao đen hạ thổ rồi cho vào tách. Tiếp đó đổ nước sôi nóng vào y như hãm trà lấy nước uống.

Thêm một kinh nghiệm chữa bệnh đơn giản mà hiệu quả chữa đau răng. Nhổ lấy rễ cây lá lốt rửa sạch rồi giã nhuyễn, trộn thêm muối đắp vào vị trí răng đau. Phương pháp này theo ông Năm diệt trừ sâu răng rất hay. Chỉ cần thực hiện vài lần sẽ khỏi bệnh dứt điểm./.

Mai Long

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/suc-khoe/thuoc-hay-tu-cay-co-trong-vuon-194730.html