Thuở hàn vi của những nhà độc tài khét tiếng lịch sử

Trước khi trở thành những nhà độc tài khét tiếng thế giới, Pol Pot, Adolf Hitler từng làm những công việc bình thường như giáo viên, họa sĩ...

Trước khi trở thành nhà độc tài khét tiếng thế giới, trùm phát xít Italy Benito Mussolini từng làm thầy giáo.

Sau đó, nhà độc tài Mussolini làm việc cho một tờ báo xã hội chủ nghĩa có tên Il Popolo d’Italia, chịu trách nhiệm chuyên mục truyện nhiều kỳ.

Nhà độc tài Adolf Hitler từng là họa sĩ. Trước khi trở thành trùm phát xít khét tiếng, Hitler từng mang hoài bão trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, trùm phát xít Đức 2 lần bị Viện Hàn lâm Mỹ thuật Vienna từ chối. Do vậy, Hitler đã sống lang thang và kiếm sống bằng công việc vẽ bưu thiếp.

Trước khi trở thành nhà lãnh đạo gây ra tội ác diệt chủng kinh hoàng ở Campuchia, Pol Pot từng là một thầy giáo. Từng theo học nghề thợ mộc và sửa chữa đồ điện tử, sau đó Pol Pot quyết định đổi sang nghề giáo viên.

Từ năm 1954-1963, Pol Po làm giáo viên tại trường tư thục ở thủ đô Phnom Penh.

Trước khi trở thành nhà độc tài quân sự và Tổng thống tự phong của Uganda trong những năm 1970, Idi Amin từng là cựu vô địch đấm bốc hạng nặng từ năm 1951 - 1960.

Nhà độc tài Amin cũng là vận động viên bơi lội tài năng.

Nhà độc tài Haiti François 'Papa Doc' Duvalier từng là một bác sĩ. Một điều khó tin là Tổng thống Francois Duvalier - tên độc tài khét tiếng có biệt danh Papa Doc từng theo học tại trường Y thuộc ĐH Haiti năm 1934.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Papa Doc làm việc ở bệnh viện Port-au-Prince cho đến năm 1943.

Tâm Anh (theo Business Insider)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/thuo-han-vi-cua-nhung-nha-doc-tai-khet-tieng-lich-su-768926.html