Thực tế phũ phàng của Modric

Cuộc sống này không phải cứ muốn là sẽ được. Luka Modric hiểu điều đó, nhưng có lẽ chưa chấp nhận.

Modric không phải siêu nhân. Người có thể kháng cự với thời gian để trẻ mãi. Vào lúc này, tiền vệ người Croatia đã 38 tuổi và tới lúc bản thân dần lùi về sau, nhường chỗ cho lứa trẻ tiến lên.

Đó là quy luật của tự nhiên. Modric dù hay đến mấy vẫn không thể vặn ngược kim thời gian, đưa bản thân trở lại thời kỳ sung mãn. Trong hơn một thập kỷ qua, thế giới bóng đá chưa tìm ra cầu thủ nào đi ngược thành công với quy luật tự nhiên.

Modric thường xuyên phải dự bị tại Real Madrid gần đây.

Năm ngoái, trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Liverpool trên sân Anfield, Modric chia sẻ: "Tôi muốn tiếp tục vì tôi xứng đáng được làm như vậy, không phải vì họ trao tặng nó cho tôi. Chưa từng có ai tặng tôi bất cứ thứ gì trong cuộc sống cả".

Nói như Modric, việc anh có được HLV Carlo Ancelotti cho ra sân phụ thuộc vào chính phong độ của cầu thủ, không phải bởi một sự ban phát hay ân huệ. Thực tế đó cũng chỉ ra rằng hiện tại ở Real Madrid, vị thế của tiền vệ người Croatia suy giảm.

Từ đầu năm 2024, số phút thi đấu của Modric bị hạn chế. Gặp Atletico Madrid và Girona, cầu thủ này chơi tổng cộng 34 phút. Trong chiến thắng trước Barcelona ở Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 1, Modric chỉ đá vỏn vẹn 9 phút.

Tới nay, tổng số phút của Modric tại La Liga là 930. Ở UEFA Champions League, tiền vệ 39 tuổi có 301 phút thi đấu. Để so sánh, cựu sao Tottenham đứng thứ 16 trong đội hình Real Madrid về số phút thi đấu.

Mùa 2023/24, Modric chỉ đá chính 15 lần trong tổng số 35 trận của CLB. Số phút thi đấu trung bình của tiền vệ 38 tuổi là 50. Mùa trước, chỉ có 2 trận Modric không được sử dụng. Con số này tăng lên 6 ở mùa giải này.

Gần đây, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid nói: "Nếu một cầu thủ trẻ như Arda Guler khởi động nhưng không thi đấu thì điều đó chẳng thành vấn đề. Còn với Modric, ở tuổi 38, từng 5 lần vô địch Champions League, một huyền thoại... Tôi không thể làm điều đó với cậu ấy. Modric cũng biết như vậy".

Nhưng sau chia sẻ ấy, Modric thậm chí không được tung vào sân khởi động trong 4 trận đấu ở các sân chơi khác nhau. Gần nhất, anh dự bị suốt trận gặp Leipzig thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tới lúc Modric phải chấp nhận thực tế rằng bản thân chỉ còn là kép phụ ở Real Madrid.

Vị thế Modric không còn như xưa. Việc Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid chỉ muốn có Modric hoặc Toni Kroos ở tuyến giữa trong những trận đấu quan trọng, cộng thêm việc Kroos đang có phong độ cao khiến Modric bị hạn chế cơ hội ra sân. Ngay cả khi đóng góp 1 bàn và 6 kiến tạo tới nay, cựu sao Tottenham vẫn đứng áp chót trong danh sách các tiền vệ của CLB, chỉ trước Dani Ceballos.

Vừa qua, truyền thông Tây Ban Nha loan tin Modric không hài lòng với việc thường xuyên dự bị. Tuy nhiên, chủ nhân của Quả bóng vàng 2018 vẫn giữ im lặng. Anh không phàn này hay công khai trước truyền thông. Đó là sự chuyên nghiệp.

Sau tất cả, Modric muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid, thậm chí giải nghệ ở sân Santiago Bernabeu. Thế nhưng, ban lãnh đạo đội bóng chưa có động thái giữ chân tiền vệ người Croatia, bất chấp việc hiệu lực ràng buộc giữa hai bên sẽ kết thúc hè này.

Tương lai của Modric đang là dấu hỏi lớn. Anh không muốn giải nghệ. Nhưng nếu được Real Madrid giữ lại, tiền vệ người Croatia phải chấp nhận thực tế phũ phàng rằng, bản thân giờ chỉ còn sắm vai kép phụ.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/thuc-te-phu-phang-cua-modric-post1460249.html