Thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại tổ liên gia

Tối 10/9, UBND TP Tuy Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ tự quản số 3, khu phố Ngô Quyền, phường 5.

Buổi thực tập có sự chứng kiến của lãnh đạo Công an tỉnh; chính quyền, mặt trận và các ban ngành, đoàn thể của địa phương.

TP Tuy Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: VĂN LANG

Theo tình huống giả định, hồi 19 giờ 10, tại nhà số 211 đường Lê Lợi do ông Nguyễn Văn A làm chủ hộ xảy ra cháy ở tầng trệt. Nhà đóng cửa, bên trong có người đang ở trên tầng lầu.

Khi phát hiện cháy, người dân trong tổ liên gia bấm chuông báo động, đập cửa gọi người trong nhà xảy ra cháy, hô hoán thông tin cho các hộ xung quanh biết để hỗ trợ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời gọi điện thoại đến số máy 114 của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và báo UBND phường.

Người dân đập cửa gọi người bên trong nhà xảy ra cháy. Ảnh: VĂN LANG

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, các lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng phối hợp chữa cháy, cứu người và đưa tài sản có giá trị đến nơi an toàn. Sau gần 1 tiếng, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đám cháy đã được các lực lượng khống chế và dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Người dân tiến hành chữa cháy bằng bình CO2 của gia đình trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Ảnh: VĂN LANG

Kết thúc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng cùng nhau rút kinh nghiệm. Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao các đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị phương án thực tập đảm bảo yêu cầu đề ra; nhắc nhở địa phương và mọi người dân làm tốt công tác phòng tránh, không để xảy ra cháy nổ.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt kịp thời cùng dập tắt ngọn lửa không để cháy lan. Ảnh: VĂN LANG

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Cao Đình Huy cho biết: Việc tổ chức diễn tập có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý sự cố cháy ngay từ ban đầu cho người dân trong các tổ liên gia, làm giảm tối đa thiệt hại, góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản cho mọi người, đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường tình đoàn kết xóm giềng.

Tặng bình chữa cháy cho các hộ dân. Ảnh: VĂN LANG

Dịp này, TP Tuy Hòa tặng 50 bình chữa cháy cho 50 hộ gia đình trên địa bàn phường 5. Toàn bộ số bình chữa cháy này do đại tá Nguyễn Thái Hoàng hỗ trợ.

VĂN LANG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/307807/thuc-tap-phuong-an-chua-chay-va-cuu-ho-cuu-nan-tai-to-lien-gia.html