Thực phẩm, rau xanh tăng giá mạnh vì thời tiết thay đổi

– Với lý do thời tiết đột ngột mưa rét, nhiều loại giá thực phẩm và rau xanh trên thị trường đã ồ ạt tăng giá mạnh 20 – 30%, thậm chí có nhiều loại tăng lên gấp đôi so với thời điểm đầu tháng.

(VnMedia) – Với lý do thời tiết đột ngột mưa rét, nhiều loại giá thực phẩm và rau xanh trên thị trường đã ồ ạt tăng giá mạnh 20 – 30%, thậm chí có nhiều loại tăng lên gấp đôi so với thời điểm đầu tháng.

Nếu như thời điểm đầu tháng 4 giá các loại rau xanh luôn có chiều hướng hạ nhiệt, thì trong khoảng 1 tuần trở lại đây những mặt hàng này lại có chiều hướng đi lên, với mức tăng phổ biến từ 20 – 50%.
Khảo sát tại các chợ như Kim Liên, Thanh Trì, Thành Công... giá nhiều mặt hàng rau xanh tăng đã tăng từ 1.000 đến 5.000 đồng (tùy từng loại).
Điển hình, giá một mớ rau mồng tơi hiện đang bán phổ biến ở mức 4.000 đồng/mớ (tăng 1.000 – 1.500 đồng/mớ); rau muống cũng tăng khoảng 2.000 đồng/mớ (từ mức 4.000 - 6.000 đồng/mớ), cải xanh tăng 2.000 đồng (từ 2.000 đồng lên 4.000 đồng/mớ)…

Giá rau xanh ồ ạt tăng mạnh

Ngoài một số loại rau xanh bất ngờ tăng giá, thì giá bán một số sản phẩm gia cầm cũng đồng loạt tăng lên. Trong đó, đáng chú ý, giá thịt gà ta tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg và bán ở mức 135.000 - 150.000 đồng/kg; gà công nghiệp cũng tăng khoảng 10.000 đồng/kg, bán ở mức 75.000 - 80.000 đồng/kg…
Lý giải về việc giá rau xanh tăng đột biến trong hơn một tuần trở lại đây, các chủ kinh doanh rau xanh tại Hà Nội cho biết, giá mặt hàng này ồ ạt tăng cao là do chịu ảnh hưởng của thời tiết đột ngột rét và mưa khiến nhiều loại rau chậm phát triển.

Cùng với lý do trên, theo các chủ kinh doanh, hiện nay nhiều loại rau củ đang bước vào đợt cuối mùa nên nguồn cung bị hạn chế. Điển hình như cải bắp, cải ngọt, cải cúc, súp lơ, rau muống… đều hết mùa, đây cũng là một trong những nguyên nhân đẩy giá các mặt hàng này lên cao.
Trước đó, trong một báo cáo về tình hình hoạt động ngành công thương quý 1/2013, Bộ Công Thương cũng đưa ra nhận định, trong tháng 4 này giá lúa gạo có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, sẽ không có tình trạng găm hàng sốt giá.
Theo Bộ Công Thương, tháng 3 vừa qua là tháng sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ nên sức mua của người dân đã giảm đáng kể so với tháng 2, các doanh nghiệp và địa phương đang tiếp tục thực hiện mua tạm trữ lúa, gạo vụ Đông Xuân 2012 - 2013 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chính sách này đã bước đầu giúp nông dân ổn định sản xuất, doanh nghiệp được vay vốn thực hiện kinh doanh, nhà nước tạm trữ được lượng gạo khá lớn, tạo nguồn cung gạo dồi dào.
Báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 14/3/2013 đã đạt khoảng 906.173 tấn, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Về giá trị, xuất khẩu gạo Việt Nam năm nay đạt khoảng 403,533 triệu USD. Lúa bình quân giá xuất khẩu từ đầu năm đến ngày 14/3/2013 vào khoảng 445 USD/tấn.

Yến Nhi

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=13&newsid=1009917