'Thực lực của U22 Việt Nam sẽ được thể hiện qua từng trận đấu'

Online - Sau quãng đường di chuyển dài từ Hàn Quốc, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hiện đã có mặt tại Malaysia, bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games, danh hiệu cấp khu vực duy nhất còn thiếu trong bảng thành tích của bóng đá nam Việt Nam.

Truyền thông Malaysia săn đón U22 Việt Nam

Do chuyến bay từ Incheon tới Kuala Lumpur bị muộn nên ĐT U22 Việt Nam đã tới trễ hơn một giờ so với lịch trình ban đầu, nhưng điều này không làm cho các thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mất vui, bù lại khi đặt chân tới sân bay Kuala Lumpur, U22 Việt Nam đã được BTC nước chủ nhà đón tiếp chu đáo và nhiệt tình hỗ trợ các thủ tục tại sân bay. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng nhận được sự động viên lớn từ đại diện Tổng cục TDTT và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia ra sân bay đón và tặng hoa chúc mừng, điều này đã tạo ra nhiều hứng khởi cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Mặc dù đội tuyển U22 Malaysia không ở cùng bảng với ĐT U22 Việt Nam, nhưng sự hiện diện của ĐT U22 Việt Nam cũng khiến bầu không khí SEA Games 29 tại Kuala Lumpur sôi động hơn. Gần 30 phóng viên có mặt sớm tại sân bay, trong số đó có phóng viên của hãng thông tấn Bernama và nhiều tờ báo lớn như The Star, kênh truyền hình Astro, chờ đợi U22 Việt Nam. Việc bị truyền thông nước chủ nhà “săn đón” đã khiến cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thăng có đôi chút bỡ ngỡ, nhưng các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam đã tỏ ra rất chuyên nghiệp, họ vui vẻ đón nhận sự nhiệt tình của BTC, báo chí bằng những hành động thân thiện.

HLV Nguyễn Hữu Thắng trong vòng vây của truyền thông Malaysia.

Tại Kuala Lumpur, ĐT U22 Việt Nam đóng quân tại khách sạn Berjaya Times Square. Đây là một trong những khách sạn tiện nghi bậc nhất tại thủ đô Malaysia và đồng thời cũng là đại bản doanh của Đoàn TTVN tại SEA Games 29.

Nhằm đảm bảo các cầu thủ có sự hồi phục tốt nhất, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định điều chỉnh kế hoạch đối với ngày tập luyện đầu tiên trên đất Malaysia. Theo đó, sáng 11-8, các cầu thủ chỉ tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn. Buổi chiều, đội sẽ có 90 phút luyện quân trên sân UKM. Điều bất tiện là sân tập này nằm ở địa điểm khá xa so với khách sạn Berjaya Times Square. Dự kiến, để tới được sân tập, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải mất khoảng 30 phút di chuyển bằng xe bus. U22 Việt Nam sẽ có khoảng 4 ngày chuẩn bị trước khi chính thức tham dự giải bằng trận đấu với U22 Đông Timor vào ngày 15-8 trên Sân vận động Selayang.

Sẵn sàng chinh phục "giấc mơ vàng"

Mặc dù vừa trải qua cuộc hành trình khá dài, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn vui vẻ dành thời gian để trả lời các câu hỏi của các phóng viên. HLV trưởng của U22 Việt Nam cho biết, hiện tại sức khỏe cũng như tâm lý của các thành viên trong đội rất tốt, không có cầu thủ nào bị chấn thương. Đây là điều tôi mừng nhất sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng chia sẻ, kết quả các trận đấu trong thời gian tập huấn vừa qua không nói lên nhiều điều, quan trọng là toàn đội đã có dịp được thi đấu cọ xát còn BHL cũng có những đánh giá riêng của mình để phục vụ cho công tác chuyên môn.

Khi được phóng viên chủ nhà đề nghị cho biết về cơ hội của đội U22 Việt Nam tại SEA Games 29, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, trước giờ bóng lăn, cơ hội chia đều cho tất cả các đội. “Thực lực của U22 Việt Nam sẽ được thể hiện qua mỗi trận đấu”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh.

U22 Việt Nam là đội tuyển đầu tiên của Đoàn TTVN có mặt tại Malaysia.

Về lực lượng, U22 Việt Nam có Tuấn Anh bị căng cơ và tiền đạo Thanh Bình đau dạ dày. Trong quá khứ, Tuấn Anh từng bị lỡ SEA Games 2015 và AFF Cup 2016 vì chấn thương. Do đó, việc HLV Nguyễn Hữu Thắng giữ cẩn thận Tuấn Anh là điều dễ hiểu cho SEA Games năm nay.

Trường hợp còn lại gặp vấn đề về sức khỏe là tiền đạo Thanh Bình. Tiền đạo của U22 Việt Nam bị đau dạ dày và đang được các bác sĩ đội tuyển đang chăm sóc để sớm hồi phục. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Thanh Bình sớm bị gạch tên khỏi danh sách U22 Việt Nam. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết tới ngày 13-8 mới chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 29 (loại 4 người).

Với sự đón tiếp trọng thị của BTC, cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, cùng sức hút của U22 Việt Nam tại SEA Games, mong rằng điều này sẽ tiếp lửa cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thi đấu ấn tượng, cộng với chút may mắn để có kết quả tốt nhất tại SEA Games 29.

Bài và ảnh: QUỐC KHÁNH - NHẬT ĐOÀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/thuc-luc-cua-u22-viet-nam-se-duoc-the-hien-qua-tung-tran-dau-514773