Thực hư Quan Vũ dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng 49 kg?

Quan Vũ nổi tiếng với hình ảnh cầm trên tay Thanh Long Yển Nguyệt đao xông pha chiến trường. Trong 'Tam Quốc Diễn Nghĩa', binh khí này được mô tả nặng khoảng 49 kg. Liệu Quan Vũ có thực sự dùng binh khí này hay chỉ là hư cấu?

Dưới thời Tam quốc, Quan Vũ là một trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán và là công thần khai quốc của nhà Thục Hán. Là mãnh tướng hết mực trung thành với Lưu Bị, Quan Vũ đã lập được nhiều chiến công hiển hách như: ôn tửu trảm Hoa Hùng, trảm Nhan Lương - Văn Xú, qua năm ải chém sáu tướng...

Trong tác phẩm "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung, võ tướng Quan Vũ được miêu tả thường mang Thanh Long Yển Nguyệt đao bên người. Binh khí này đã trở thành "bạn đồng hành" của ông trong các cuộc chiến cam go, ác liệt, giúp đánh bại và tiêu diệt nhiều đối thủ mạnh.

Thanh Long Yển Nguyệt đao là một trong những binh khí nổi tiếng nhất thời Tam quốc và gắn liền với tên tuổi của Quan Vũ. Vì vậy, nhiều người tò mò về binh khí lợi hại này.

Theo La Quán Trung, Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng 82 cân (tức khoảng 49 kg ngày nay). Chi tiết này khiến nhiều người tò mò liệu võ tướng này có thực sự dùng vũ khí nặng như vậy hay đây chỉ là tình tiết hư cấu trong tiểu thuyết.

Sở dĩ nhiều người đặt ra nghi vấn trên là bởi nếu muốn sử dụng thành thạo thanh đao 49 kg thì người dùng phải có cơ thể cường tráng, sức mạnh vượt trội.

Trên chiến trường, sức mạnh và tốc độ là những yếu tố quan trọng trong việc giúp một võ tướng có thể đánh bại, tiêu diệt đối thủ hay không.

Theo các nhà nghiên cứu, cách đây hàng ngàn năm, người xưa rất chú trọng đến vũ khí dùng trong chiến trận. Họ quan niệm vũ khí càng nặng, càng dài càng tốt vì điều đó đồng nghĩa với việc họ có cơ hội đánh bại kẻ địch cao hơn.

Thêm nữa, việc sử dụng vũ khí càng nặng càng làm nổi bật sức mạnh của người dùng nó, cũng như có thể khiến kẻ thù khiếp sợ.

Trong nhiều cuộc khai quật tại các mộ cổ, các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc đã tìm thấy không ít vũ khí được tùy táng cùng người chết. Những binh khí này có trọng lượng khá lớn từ vài kg cho đến khoảng 30 kg.

Từ phát hiện này, các chuyên gia nhận định người xưa sử dụng vũ khí hạng nặng không phải là điều hiếm gặp. Do đó, La Quán Trung xây dựng hình ảnh Quan Vũ dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng 49 kg là có cơ sở thực tế.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc: Một thành phố bị bão tuyết tấn công nghiêm trọng.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/thuc-hu-quan-vu-dung-thanh-long-yen-nguyet-dao-nang-49-kg-1937370.html