Thực hư chuyện bếp từ tiết kiệm hơn bếp ga?.

Dư luận thời gian vừa qua xôn xao với lời đồn bếp từ tiết kiệm hơn bếp ga. Để tìm hiểu xem lời đồn này có phải là sự thực không, chia sẻ của những người đang sử dụng bếp từ, bếp điện cùng các chuyên gia bếp ở Siêu thị bếp BestHome sẽ cho bạn câu trả lời.

Hơn 90% những người từng sử dụng thấy rằng bếp từ tiết kiệm hơn bếp ga!

Theo số liệu khách hàng từ BestHome - Siêu thị bếp lớn nhất miền Bắc, 92% khách hàng từng sử dụng bếp từ cho rằng loại bếp này tốn ít chi phí hơn bếp gas

Một số người dùng bếp từ chia sẻ:

Chị Mai Đặng (TP. Hồ Chí Minh): “Từ khi gas lên giá, mình đã bỏ bếp gas dùng bếp hồng ngoại, nồi loại nào cũng dùng được, mình thấy tiết kiệm rõ rệt. Nhà mình dùng điện khoảng 500.000 đồng/1 tháng, bao gồm tivi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy bơm nước, bếp hồng ngoại, đèn, bàn ủi. Lúc trước dùng gas khoảng 1,5 tháng là hết 1 bình, tốn khoảng 400.000 đồng (giờ giá hơn nữa rồi) mà giờ dùng bếp này khoảng thêm 100.000 đồng tiền điện thôi, tiết kiệm hơn phân nửa tiền khi dùng gas.”

Lê Trang (Facebook):“Mình cũng dùng bếp từ và bếp hồng ngoại từ 5 năm nay rồi, không còn phải quan tâm đến giá ga tăng hay giảm nữa.”

Anh Đình Hoàn (Hà Nội) cũng đánh giá cao hiệu quả của bếp hồng ngoại (bếp điện): “Nhà mình dùng bếp đôi hồng ngoại thấy vợ bảo là cũng tiết kiệm, điện 3000/kwh mà vẫn khoảng hơn 100-150.000 đồng tiền điện/ tháng. Thấy có vẻ tiết kiệm đó chứ, có thể nướng đồ ăn nữa, không lo độc hại, cháy nổ, chỉ sợ... mất điện”.

Giải thích cho cảm nhận này của người dùng, anh Trần Văn Hiển, Giám đốc kỹ thuật tại Siêu thị bếp BestHome cho biết:“Cơ chế tác động nhiệt của bếp từ là dùng dòng Fuco của cuộn dây điện tác động lên đáy nồi từ, sinh ra nhiệt tại đáy nồi và tác động trực tiếp lên thức ăn trong nồi. Điều này giúp bếp từ không phát sinh nhiệt ra bên ngoài, tránh hao tổn nhiệt lượng nhiều hơn so với bếp gas. Nhờ tối ưu nhiệt lượng nấu nướng, bếp từ tiết kiệm hơn rất nhiều năng lượng so với bếp gas.”

Bếp từ: nấu ăn nhanh hơn và an toàn hơn

Khi nói đến hiệu quả của bếp từ, bên cạnh việc tiết kiệm năng lượng, nhờ cơ chế nhiệt thông minh, bếp từ còn khiến nấu ăn nhanh hơn và an toàn hơn. Một số khách hàng chia sẻ:

Chị Minh Châu cho rằng: “Bếp từ xài ko tốn điện mà lại nhanh! Nấu nước bằng bếp từ còn nhanh sôi hơn cả ấm siêu tốc! “

Bạn Le Vent (Facebook):“Em đồng ý là dùng bếp từ lợi hơn rất nhiều, nhà em dùng bếp đôi của Đức, giá hơi chát, nhưng xét cho cùng, đáng đồng tiền bát gạo. Là vì: 1. thời gian nấu cực nhanh, có nhiều chế độ, do đó không mất quá nhiều thời gian để canh lửa như bếp gas; 2. Có nút Child lock (Khóa trẻ em) an toàn với gia đình có con nhỏ, nếu thức ăn bị trào ra, lấy khăn mềm lau nhẹ là sạch. Không mất thời gian lau chùi lo dầu mỡ bám nữa."

Chị Minh Tâm (Đống Đa, Hà Nội): “Dùng bếp từ thì mình có thể bật điều hòa hoặc bật quạt ngay trong bếp. Hồi xưa dùng bếp ga, tôi dù thấy nóng thế nào cũng không dám bật quạt vì sợ bị tạt mất lửa, nấu ăn mất ngon”.

Bảng điều khiến của bếp điện kết hợp từ Faster FS 2CE (Siêu thị bếp BestHome)

Anh Hiển (Giám đốc Kỹ thuật tại Siêu thị bếp BestHome) cũng cho biết thêm: “Các loại bếp điện (bếp hồng ngoại), bếp từ, bếp điện kết hợp từ trên thị trường thường có những chức năng cơ bản là hẹn giờ, cảnh báo nhiệt dư, khóa trẻ em… Một số loại bếp thông minh như của Bosch, Teka, Ariston, Nardi, Fagor… còn có thêm chức năng Booster (nấu ăn nhanh), tự động nhận diện đáy nồi (giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ tối đa).

Như vậy, chuyện bếp từ tiết kiệm hơn bếp ga không còn gì để nghi ngờ nữa. Người tiêu dùng có thể yên tâm lựa chọn các loại bếp điện (bếp hồng ngoại), bếp từ, bếp điện kết hợp từ để sử dụng, hoàn toàn yên tâm tiết kiệm điện năng tiêu thụ và thời gian đun nấu. Giá các loại bếp này dao động từ 6 triệu đến hơn 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, “để lựa chọn được những chiếc bếp có xuất xứ rõ ràng và chất lượng tốt nhất, cùng chính sách bảo hành, bảo trì linh hoạt, người dùng nên chọn mua bếp ở những siêu thị bếp lớn, có cửa hàng, showroom rộng rãi, trưng bày nhiều sản phẩm, và kiểm tra kỹ nhãn mác xuất xứ và yêu cầu được dùng thử trước khi mua về” - anh Trần Hiển gợi ý thêm.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/thuc-hu-chuyen-bep-tu-tiet-kiem-hon-bep-ga-c52a649605.html