Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 20-3, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Khắc Toàn trao bằng khen cho các tập thể.

Theo báo cáo tại hội nghị, 10 năm qua được sự quan tâm sâu sát của Ban chỉ đạo 515 Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh cùng Ban chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đặc biệt, đã quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các ban, sở, ngành, địa phương triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt kết quả tốt; thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và các trang thiết bị, phương tiện bảo đảm chặt chẽ, thống nhất; thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đúng quy định.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các cá nhân.

Giai đoạn 2014 - 2023, với tổng kinh phí được phân bổ hơn 3 tỷ đồng đã tổ chức 83 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với 2.424 lượt người tham gia; quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ, tổ chức truy điệu, an táng vào nghĩa trang liệt sĩ của các địa phương trang trọng, chu đáo, đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời xác định phương hướng trong thời gian tới với những chủ trương và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ nói chung và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng tham gia nói riêng.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận, biểu dương các tổ chức, cá nhân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua. Ông đề nghị thời gian tới, cơ quan chức năng các cấp cần tích cực tuyên truyền về chế độ, chính sách, công tác bảo đảm cho người cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thân nhân gia đình liệt sĩ; các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan quân sự thực hiện tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đúng quy định. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giai đoạn 2014 - 2023.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202403/thuc-hien-tot-che-do-chinh-sach-doi-voi-to-chuc-ca-nhan-lam-nhiem-vu-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-27c2ab2/