Thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên ở ĐBSCL

Sáng 9.5, Bệnh viện đa khoa Trung ương (BVĐKTƯ) Cần Thơ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về ca ghép thận thành công đầu tiên ở khu vực ĐBSCL.

Phó giám đốc BVĐKTƯ Cần Thơ, BSCK2 Phạm Thanh Phong trả lời báo chí - Ảnh: V.K.K

Phó giám đốc BVĐKTƯ Cần Thơ, BSCK2 Phạm Thanh Phong cho biết: “Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, BV đã thực hiện thành công ca lấy, ghép thận cùng huyết thống cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đây là ca ghép thận thành công đầu tiên ở khu vực ĐBSCL. Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 tại Việt Nam".

BSCK2 Lê Hồng Phúc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp phát biểu trong buổi họp báo - Ảnh: V.K.K

Theo BSCK2 Lê Hồng Phúc - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, nam bệnh nhân V.D.K (SN 1990, người tỉnh Bến Tre) bị nhiều bệnh, trong đó nặng là suy thận mạn cách nay 6 năm. Khi biết BVĐKTƯ Cần Thơ được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận nên bệnh nhân tự nguyện đăng ký chờ ghép thận. Sau đó, qua tư vấn của các bác sĩ, bệnh nhân, gia đình đồng ý thực hiện phẫu thuật ghép thận từ người hiến là anh trai ruột bệnh nhân. Ngày 25.4, BVĐKTƯ Cần Thơ đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quá trình chuẩn bị ca phẫu thuật ghép thận ở BVĐKTƯ Cần Thơ - Ảnh: V.K.K chụp lại màn hình

Hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế đã phối hợp đồng bộ với sự hỗ trợ trực tiếp của ê kíp từ Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 5 giờ phẫu thuật, ca ghép thận thành công trong sự mừng vui của hai bệnh viện và gia đình bệnh nhân. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe cả người hiến và người nhận ổn định, được chuyển khu chăm sóc đặc biệt theo dõi. Sau 2 tuần tiến hành phẫu thuật lấy thận, người hiến thận cho bệnh nhân hiện đã bình phục, trở lại cuộc sống bình thường. Còn bệnh nhân nhận thận, sức khỏe đã ổn định, các chỉ số cận lâm sàng tiến triển thuận lợi, các chức năng thận của bệnh nhân đã phục hồi gần như bình thường.

BSCK2 Phạm Thanh Phong cho biết, sau ca ghép thận đầu tiên thành công, hiện có 3 cặp trường hợp khác đã đăng ký thực hiện các quy trình để hiến, ghép thận tại BVĐKTƯ Cần Thơ. Các trường hợp này sẽ được tư vấn kỹ càng, đồng thời thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, đánh giá khả năng phù hợp để xem xét chỉ định ghép thận trong thời gian tới.

Phó giám đốc BVĐKTƯ Cần Thơ Phạm Thanh Phong trăn trở: “Việc BVĐKTƯ thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên thành công là niềm vui mừng của tập thể y bác sĩ bệnh viện và người dân ĐBSCL. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nỗi lo đối đối cơ quan chuyên môn và người dân ĐBSCL vì hiện nay trong vùng còn khoảng 6.000 bệnh nhân bị suy thận mạn cần được ghép thận, mà nguồn thận hiến tặng vẫn là khó nhất. Ngoài số ca ghép thận do gia đình, người cùng huyết thống hiến tặng, nguồn thận cho tặng từ gia đình những người có người thân chết não cho tặng còn rất ít. Vì vậy BV đang có kế hoạch đẩy mạnh công tác tổ chức tư vấn và truyền thông để công việc cho ghép thận, tạng trong thời gian tới được tốt hơn”.

·

Họp báo và công bố ca ghép thận thành công ở BVĐK Cần Thơ ngày 9.5 - Ảnh: V.K.K

Văn Kim Khanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/thuc-hien-thanh-cong-ca-ghep-than-dau-tien-o-dbscl-217015.html