Thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội:Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định số 09-QĐ/TU (ngày 24-10-2022) về 'Một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội'.

Nội dung của quy định này nhằm góp phần xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ số 3, phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng), tháng 5-2024.

Thực hiện nghiêm công tác rà soát, sàng lọc

Đánh giá về việc triển khai Quy định số 09-QĐ/TU trên địa bàn thành phố, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc cho biết, thực hiện các chỉ thị, quy định của Trung ương và Thành ủy, ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc, Thành ủy đã xây dựng kế hoạch rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tại quận Tây Hồ - một trong những đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình rà soát, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Quy định số 09-QĐ/TU, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, từ năm 2023 đến nay, Ban Tổ chức Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành 140 công văn gửi các cấp ủy Đảng để đôn đốc đảng viên làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, 116 văn bản thông báo đến các tổ chức Đảng về việc xóa tên đảng viên vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng.

“Sau khi có Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Quận ủy đã rà soát số đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, phát hiện có 88 trường hợp và đã thực hiện xóa tên 66 trường hợp, đang làm quy trình xóa tên 22 trường hợp” - đồng chí Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Kết quả rà soát chung trên toàn thành phố, từ năm 2019 đến nay, toàn Đảng bộ thành phố có hơn 3.300 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng; trong đó giai đoạn 2019-2022 có 2.014 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và từ năm 2023 đến nay có 1.346 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng. Kết quả rà soát cũng chỉ rõ, có 1.012 đảng viên bị xóa tên do bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí; 1.266 đảng viên trong diện cần được giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng...

Bên cạnh đó, qua rà soát cho thấy, có 8.838 đảng viên chưa thực hiện đúng quy định chuyển sinh hoạt Đảng. Sau rà soát, các cấp ủy đã thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định cho 5.517 đảng viên; còn 3.321 đảng viên chưa chuyển sinh hoạt Đảng, hiện đang được tiếp tục thực hiện theo đúng quy định.

Thống nhất trong nhận thức, hành động

Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, định kỳ hằng quý, Ban Tổ chức Quận ủy tiến hành rà soát, đối khớp danh sách đảng viên với các tổ chức cơ sở Đảng; đối chiếu danh sách đảng viên với phiếu báo chuyển sinh hoạt Đảng. Với những trường hợp chưa chuyển sinh hoạt Đảng theo đúng quy định, Ban Tổ chức Quận ủy yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng liên hệ, đôn đốc. Các chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ các trường hợp đưa vào diện theo dõi, giúp đỡ. Cách làm này giúp phát hiện những đảng viên vi phạm, tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và xử lý kỷ luật, kịp thời đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng hoặc đưa vào diện giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng.

Còn tại quận Long Biên, ngày 26-11-2021, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 09-HD/QU về “Tăng cường công tác quản lý đảng viên và thực hiện rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó quán triệt, tuyên truyền, tập huấn các nội dung cần chú trọng, nhất là đối với đội ngũ bí thư chi bộ - những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy cũng chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách cụm cơ sở Đảng quan tâm đôn đốc, hướng dẫn tổ chức Đảng tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Ghi nhận những kết quả như trên, song đánh giá quá trình thực hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng, tại một số tổ chức Đảng còn tình trạng nể nang, chưa kiên quyết trong thực hiện công tác rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cá biệt, có nơi chưa rà soát, đối chiếu tài liệu liên quan để phát hiện đảng viên không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng; lúng túng khi xem xét, xử lý.

Vì thế, trong thời gian tới, các đơn vị cần thực hiện nghiêm Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, các cấp ủy cần kết hợp chặt chẽ giữa việc nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần làm cho tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong:

Việc khó nhưng không thể không làm

Xác định là việc khó nhưng không thể không làm, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên. Ban Thường vụ Quận ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thường xuyên rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng.

Từ khi thực hiện Quy định số 09-QĐ/TU, Quận ủy Hoàng Mai đã thực hiện quy trình xem xét cho ra khỏi Đảng đối với 15 đảng viên; xóa tên trong danh sách 58 trường hợp đảng viên. Trong đó, 33 trường hợp do vi phạm các quy định về bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí từ 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; 25 trường hợp do vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt:

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm xác định rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đồng thời là vấn đề cốt lõi xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát, sàng lọc đảng viên và kịp thời đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cụ thể, rà soát trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên; phiếu báo chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng nhưng không hoàn thiện và bỏ lại huyện… Việc rà soát, sàng lọc được thực hiện định kỳ hằng quý, các cấp ủy Đảng báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy những trường hợp đảng viên không còn đủ tư cách để xét đưa ra khỏi Đảng.

Từ năm 2019 đến hết tháng 10-2022, Đảng bộ huyện đã tiến hành xóa tên 99 đảng viên và từ tháng 11-2022 đến nay, Đảng bộ huyện đã xóa tên 31 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng:

Thường xuyên, chủ động nắm tình hình đảng viên

Trước khi có Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Ban Tổ chức Quận ủy chủ động, thường xuyên rà soát, đối khớp danh sách đảng viên do Quận ủy quản lý với danh sách đảng viên do cấp ủy cơ sở quản lý. Sau khi có Quy định số 09-QĐ/TU, Ban Tổ chức Quận ủy đã hướng dẫn cơ sở tiếp tục rà soát, sàng lọc đảng viên theo quy định; thường xuyên, chủ động nắm tình hình đảng viên trên địa bàn để rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thực tiễn tại địa phương cho thấy, việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng của một số đảng viên chưa nghiêm túc, còn có đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí đầy đủ theo quy định. Việc quản lý đảng viên hưu trí, tuổi cao sức yếu chuyển đến sống cùng con cháu (không cùng địa phương) nhưng không chuyển sinh hoạt Đảng về nơi ở còn gặp khó khăn.

Tuấn Minh ghi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuc-hien-quy-dinh-so-09-qd-tu-cua-ban-thuong-vu-thanh-uy-ha-noi-gop-phan-xay-dung-dang-trong-sach-vung-manh-665886.html