Thực hiện nhiệm vụ thống kê phải đảm bảo đúng với quy định, phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế

Sáng 5-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị về công tác thống kê toàn tỉnh. Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiệp, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Cục Thống kê Thanh Hóa nhân Ngày Thống kê Việt Nam và Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6-5-1946 - 6-5-2023).

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Cục Thống kê Thanh Hóa nhân Ngày Thống kê Việt Nam và Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6-5-1946 - 6-5-2023).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Thống kê trong tỉnh.

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiệp, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiệp, Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Thời gian qua, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nên có nhiều chuyển biến tiến bộ; thông tin thống kê tin cậy, chính xác, kịp thời đã góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập; một số ngành, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác thống kê, nên chất lượng thông tin, số liệu thống kê có lúc còn hạn chế; việc tính toán, cung cấp và sử dụng số liệu thống kê chưa thống nhất; cán bộ làm công tác thống kê tại nhiều cơ quan, đơn vị còn thiếu hoặc kiêm nhiệm.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Việc tổ chức hội nghị về công tác thống kê toàn tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng để các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị thống nhất về phương pháp tính toán, cung cấp và sử dụng số liệu thống kê Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò và tầm quan trọng của công tác thống kê trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã báo cáo thực trạng tính toán, biên soạn, cung cấp, sử dụng số liệu một số chỉ tiêu thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả nổi bật cùng những tồn tại, hạn chế được phân tích, chỉ rõ.

Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Mạnh Hiệp báo cáo thực trạng tính toán, biên soạn, cung cấp, sử dụng số liệu một số chỉ tiêu thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Mạnh Hiệp báo cáo thực trạng tính toán, biên soạn, cung cấp, sử dụng số liệu một số chỉ tiêu thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo, năm 2022, Cục Thống kê tỉnh đã tính toán, biên soạn, thông báo số liệu một số chỉ tiêu thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm chỉ tiêu giá trị sản xuất (chia theo 3 khu vực và theo 2 loại giá). Trong đó, có đánh giá, xếp hạng quy mô giá trị sản xuất, tốc độ phát triển giá trị sản xuất. Ngoài chỉ tiêu giá trị sản xuất, Cục Thống kê tỉnh đã tính toán, biên soạn, thông báo số liệu một số chỉ tiêu chủ yếu khác như: Vốn đầu tư thực hiện; giá trị hàng hóa xuất khẩu chính ngạch; thu nhập bình quân đầu người; dân số trung bình, tốc độ tăng dân số; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng từ sơ cấp trở lên đang làm việc trong nền kinh tế.

Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nguyễn Mạnh Hiệp cho biết: Việc tính toán, tổng hợp, biên soạn, cung cấp, sử dụng số liệu đảm bảo các nguyên tắc đó là: Khai thác cơ sở dữ liệu các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã được Tổng cục Thống kê xử lý, công bố theo quy định của Luật Thống kê, dữ liệu từ hồ sơ hành chính được các cơ quan có thẩm quyền báo cáo, cung cấp đúng quy định; phương pháp tính đúng theo quy định của Tổng cục Thống kê; kết quả tính toán của 27 đơn vị cấp huyện phù hợp với số liệu chung toàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở nội dung báo cáo cũng như từ thực tiễn triển khai ở các địa phương, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ; vấn đề tập huấn nghiệp vụ thống kê; việc sử dụng số liệu thống kê…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn một lần nữa nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phân tích, chỉ rõ nhưng tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Nhận thức và lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thống kê ở cấp cơ sở có lúc, có nơi chưa đúng mức, chưa bài bản. Vấn đề này cần phải được nhìn nhận một cách khách quan và sớm được khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương không điều chỉnh các chỉ tiêu, mục tiêu đã xác định từ đầu nhiệm kỳ; căn cứ số liệu của tỉnh, của Cục Thống kê, của huyện để so sánh phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra. Quá trình thực hiện nhiệm vụ thống kê phải đảm bảo đúng với quy định, phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế. Đặc biệt, số liệu thống kê phải đúng và đủ, phản ánh sự thật, chứng minh cho việc đã làm tốt ở chỗ nào và chưa tốt ở chỗ nào, từ đó có giải pháp thực hiện phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác thống kê tại các công văn đã được ban hành. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các sở, ngành phải xác định công tác thống kê là nhiệm vụ quan trọng đối với cơ quan, đơn vị, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để điều hành, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho những người làm công tác thống kê thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thống kê, hướng dẫn về nội dung, phương pháp tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và phân tích, đánh giá, dự báo thống kê, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, qua đó phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Cục Thống kê Thanh Hóa nhân Ngày Thống kê Việt Nam và Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6-5-1946 - 6-5-2023).

Với truyền thống đoàn kết và bề dày thành tích đã đạt được trong 77 năm qua, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Thống kê Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, ngành thống kê sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm cung cấp thông tin “trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời”, phục vụ tốt nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Phong Sắc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/thuc-hien-nhiem-vu-thong-ke-phai-dam-bao-dung-voi-quy-dinh-phan-anh-dung-thuc-trang-nen-kinh-te/185163.htm