Thực hiện Nghị quyết số 18 của Thành ủy Nha Trang: Duy trì đường thông, hè thoáng

Sau hơn một năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhận được sự ủng hộ của người dân, Nghị quyết số 18 ngày 28-4-2022 của Thành ủy Nha Trang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị, đến nay, nghị quyết đã thực sự phát huy hiệu quả, mang đến những đổi thay tích cực cho thành phố.

Nhiều tuyến đường thông thoáng

Còn nhớ thời điểm cách đây một năm, khi đi qua các khu vực: Đường Nguyễn An (phường Vĩnh Hòa); chợ Xóm Mới (phường Tân Lập); đường Dã Tượng, Võ Thị Sáu giao với đường Trường Sa thuộc địa bàn 2 phường Phước Long và Vĩnh Nguyên; Bến tàu du lịch Nha Trang (phường Vĩnh Trường)… tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra nhiều, tạo nên hình ảnh nhốn nháo, mất mỹ quan đô thị. Nhưng từ sau khi Nghị quyết số 18 được triển khai thực hiện đến nay, các khu vực thường xuyên có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã đường thông, hè thoáng.

Góc phố thông thoáng ở TP. Nha Trang.

Bà Nguyễn Thị Thu (người dân khu vực đường Nguyễn An, phường Vĩnh Hòa) cho biết, nhiều năm trước, vỉa hè đường Nguyễn An giao với đường Lý Thái Tổ bị lấn chiếm, phân chia thành các lô sạp buôn bán khiến nơi đây trở thành chợ tự phát. Ngay sát chợ tự phát là dòng sông nên các tiểu thương thường đổ chất thải, vứt rác bừa bãi khiến dòng nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Nhiều lần, chính quyền địa phương có xử lý, nhưng chỉ được vài tuần lại tái diễn buôn bán trở lại. Nhưng trong thời gian qua, khi thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, lực lượng chức năng đã tháo dỡ các lô sạp lấn chiếm; bố trí các xe, thùng đổ rác, trả lại vỉa hè thông thoáng; tình trạng ô nhiễm đã giảm hẳn nên người dân nơi đây rất phấn khởi và ủng hộ. Còn ông Nguyễn Trọng Hưu (tiểu thương ở chợ Xóm Mới) cho biết, gia đình ông có lô sạp ở trong chợ, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước, nhưng việc buôn bán khó khăn hơn khi các tiểu thương khác tràn ra vỉa hè, lòng đường buôn bán hút hết lượng khách vào chợ. Sau khi thành phố tiến hành tuyên truyền, xử lý, hiện nay, tình trạng buôn bán ngoài khu vực chợ đã giảm hẳn khiến các tiểu thương trong chợ an tâm.

Những tuyến đường, góc phố thông thoáng ở TP. Nha Trang.

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 18, đến nay, thành phố đã giải tỏa, chấm dứt buôn bán 15/16 điểm chợ tự phát; chỉ còn tồn tại 1 chợ tự phát Ba Làng (đường Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa). Nguyên nhân là phường Vĩnh Hòa đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng chợ nên chưa giải quyết được cho các tiểu thương buôn bán tại chợ Ba Làng. Sau khi chợ Ba Làng được xây dựng, UBND thành phố sẽ chỉ đạo phường Vĩnh Hòa xử lý dứt điểm chợ tự phát.

Tiếp tục thực hiện

Ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, qua hơn một năm triển khai thực hiện, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán kinh doanh và họp chợ tự phát đã giảm đáng kể; nhiều tuyến đường được thông thoáng đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Nhiều xã, phường đã phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, mỹ quan đô thị. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18, một số địa phương còn thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, để xảy ra vi phạm, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đã kịp thời chấn chỉnh, phê bình. Đến nay, qua theo dõi các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, khắc phục những sai phạm.

Chợ tự phát đường Nguyễn An (phường Vĩnh Hòa) đã bị tháo dỡ, trả lại đường thông, hè thoáng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết còn nhiều điểm hạn chế, như: Công chức phân bổ cho các lĩnh vực quản lý chưa tương xứng với số lượng công việc quản lý nhà nước dẫn đến công tác kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm chưa kịp thời, chưa kiên quyết ngay từ ban đầu; việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho công chức cấp xã về xử lý vi phạm hành chính chưa thường xuyên nên một bộ phận công chức chưa nắm bắt được quy định của pháp luật, còn lúng túng trong quá trình xử lý vi phạm; chưa duy trì thường xuyên lực lượng kiểm tra, xử lý nên tình trạng tái phạm lấn chiếm vỉa hè để buôn bán còn thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, một số tuyến đường vỉa hè nhỏ, hẹp nên việc sắp xếp phương tiện xe máy trên vỉa hè của các hộ kinh doanh chưa được gọn gàng; ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng đối phó với lực lượng kiểm tra, xử lý; có tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm.

Từ những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 18, Thành ủy đã giao cho UBND thành phố, các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả nghị quyết này và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, công chức phụ trách trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, phê bình và xử lý trách nhiệm người đứng đầu của các phòng, ban và UBND các xã, phường nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực; tiếp tục tổ chức cưỡng chế những trường hợp vi phạm còn tồn đọng… qua đó, hướng tới mục tiêu TP. Nha Trang ngày càng đẹp hơn, hiện đại, văn minh hơn, đời sống người dân được ổn định và không ngừng nâng cao.

Ông HỒ VĂN MỪNG - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang: Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 18, kết quả đạt được lớn nhất đó là sự chuyển biến, thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và đại đa số người dân; giải quyết được những khó khăn ban đầu về mưu sinh trên vỉa hè cho người có hoàn cảnh khó khăn thông qua hành động cụ thể, như: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố chung tay hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn trước đây buôn bán vỉa hè có những vị trí buôn bán trong chợ hoặc thuê mặt bằng kinh doanh mới để ổn định cuộc sống; xử lý kịp thời đối với các sai phạm trong quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị.

Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 18 (kể từ ngày 1-5-2022 đến 1-5-2023), UBND TP. Nha Trang đã xử lý 5.628 trường hợp vi phạm, trong đó có 15 trường hợp vi phạm về môi trường, 5.613 trường hợp vi phạm về trật tự mỹ quan đô thị; ban hành 5.628 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 7,4 tỷ đồng; lập 20.808 bản cam kết với các hộ dân tự giác chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường và đảm bảo an toàn giao thông.

THÁI THỊNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202306/thuc-hien-nghi-quyet-so-18-cua-thanh-uy-nha-trangduy-tri-duong-thong-he-thoang-2260aa0/