Thực hiện hiệu quả công tác chăm lo an sinh xã hội

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội thông qua nhiều phần việc, mô hình thiết thực. Qua đó, phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, giúp nhiều đối tượng yếu thế, người lao động nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Tân Khánh Đông (TP Sa Đéc) nhận quà “Xuân yêu thương - Giáp Thìn” do Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc trao tặng

Năm 2023, Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc tiếp tục bám sát, thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác. Tất cả cán bộ, hội viên đều nêu cao tính gương mẫu, giữ gìn chuẩn mực, tác phong của phụ nữ Công an nhân dân. Phấn đấu học tập rèn luyện, phát huy tính tự lực, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác Hội, thực hiện tốt phong trào thi đua do các cấp Hội đề ra.

Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, cán bộ, hội viên của Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng; hưởng ứng thực hiện tốt các chương trình, phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên phát động. Cụ thể, 100% hội viên tham gia Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; duy trì thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hiệu quả, góp phần hỗ trợ, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa phương; vận động trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ Công an xã bán chuyên trách có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, thực hiện mô hình “Ấm áp tình đồng đội”, trong năm 2023, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc tham mưu Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an TP Sa Đéc tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 31 trường hợp là thân nhân cán bộ, chiến sĩ nằm viện, điều trị bệnh. Cùng với đó, duy trì thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như: “Hỗ trợ phụ nữ chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”, “Phụ nữ cùng đồng hành xây dựng nông thôn mới”, “Nuôi heo đất”, “Góp vốn xoay vòng”, “Ngôi nhà vì môi trường”...

Nổi bật, hưởng ứng Tết Quân - Dân và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc tổ chức hoạt động “Xuân yêu thương - Giáp Thìn” với nhiều phần việc ý nghĩa. Theo đó, đã trao tặng hơn 200 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng; tặng 353 phần quà Tết cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Đa Khoa Sa Đéc; phối hợp thực hiện mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình” cấp phát 8.000 chai nước suối và khăn lạnh miễn phí cho người dân về quê đón Tết... Từ hiệu quả các mô hình đã giúp đỡ thiết thực cho nhiều hội viên, phụ nữ có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống; chung tay cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Đại úy Nguyễn Thị Khánh Chi - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc, thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an TP Sa Đéc, sự hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Sa Đéc, Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc đã kịp thời tổ chức và phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ, nâng cao vai trò của tổ chức Hội. Năm 2024, Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho phụ nữ, trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục hưởng ứng các chương trình: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Xuân biên giới - Tết yêu thương”... Qua đó, góp phần thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện đi đầu của Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an TP Sa Đéc “Thân thiện, lịch sự, tận tụy, phục vụ Nhân dân” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

NGÂN NGUYỄN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-cham-lo-an-sinh-xa-hoi-120410.aspx