Thực hiện đồng bộ giải pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, VSLĐ

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề 'Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19'. Nhân dịp này, phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Trân trọng thông tin tới bạn đọc!

Nhà máy may Phù Yên, Công ty may Tâm Việt bảo đảm các điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho công nhân.

Nhà máy may Phù Yên, Công ty may Tâm Việt bảo đảm các điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho công nhân.

Ảnh: Khải Hoàn

PV: Ông đánh giá thế nào về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 3.500 doanh nghiệp, với trên 57.200 lao động. Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ tai nạn lao động, làm chết 7 người, bị thương 2 người. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động. Trong đó, thường xuyên rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng. Đồng thời, tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro đối với các thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm về ATVSLĐ. Các cơ quan chức năng còn tổ chức huấn luyện định kỳ và cấp thẻ, giấy chứng nhận ATVSLĐ cho người lao động. Định kỳ tiến hành quan trắc môi trường lao động trong đơn vị.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã cấp phát đầy đủ trang bị, phương tiện bảo hộ cá nhân, như quần áo, găng tay, mũ... cho người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, để lập hồ sơ quản lý sức khỏe bệnh nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bố trí công việc phù hợp với từng người lao động. Ngoài ra, còn thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng ca, nghỉ dưỡng sức cho người lao động.

PV: Là cơ quan chuyên môn, hàng năm, ngành đã tham mưu cho tỉnh những nội dung gì để chỉ đạo công tác ATVSLĐ thưa ông?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người lao động; kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ. Đồng thời, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật về hợp đồng lao động, nội quy lao động. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, ngành đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Đồng thời, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; thực hiện nghiêm nội quy, quy trình, giải pháp bảo đảm ATVSLĐ và phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

PV: Hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm nay, ngành đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo triển khai những nội dung gì thưa ông?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay có chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Trên cơ sở đó, ngành đã tham mưu cho tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND, về tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; căng treo băng rôn, khẩu hiệu tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp, người lao động; tham quan các mô hình điển hình làm tốt công tác ATVSLĐ để nhân diện rộng...

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 838/QĐ-UBND, ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về thành lập đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Theo đó, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, giám sát việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp và công tác huấn luyện ATVSLĐ; việc sử dụng, kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sau Tháng ATVSLĐ năm nay, ngành tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp duy trì các hoạt động bảo đảm ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, huấn luyện, nhằm tạo cho người lao động ý thức nền nếp, thói quen tuân thủ các quy định và biết cách tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và trong quá trình lao động. Thường xuyên kiểm tra điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục kịp thời khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động... với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người lao động.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Luận (Thực hiện)

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thuc-hien-dong-bo-giai-phap-giam-thieu-rui-ro-ve-an-toan-vsld-50276