Thực hiện đồng bộ công tác người cao tuổi

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam ngày 12/3, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam, nhấn mạnh: Người cao tuổi (NCT) có vai trò và vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. NCT vừa là kho kinh nghiệm, kiến thức vô giá của đất nước, vừa là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến NCT với nhiều chủ trương và chính sách liên tục qua các thời kỳ nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của NCT.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các cấp, ngành, các đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, ưu tiên thực hiện công tác NCT.

Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu NCT, chiếm trên 16% dân số. Trong đó, khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi (chiếm 15,9% tổng số NCT), 9,05 triệu NCT là nữ (chiếm 57,8%), 10,3 triệu NCT sống ở nông thôn (chiếm 64%). Tuổi thọ bình quân là 73,6 tuổi (nam: 71,1 tuổi, nữ: 76,4). Tỷ lệ NCT thuộc hộ nghèo 3,6%, cận nghèo là 11,6%, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Số liệu về NCT cả nước theo dữ liệu quốc gia. Đồ họa: LÊ TUẤN

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi VIệt Nam cho biết, năm 2023, Hội người cao tuổi Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đoàn kết, thống nhất xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khẳng định NCT cả nước là lực lượng quan trọng, tham gia đóng góp tích cực trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nổi bật là công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên. Năm 2023, cả nước kết nạp 466.050 hội viên mới; cấp 2.183.695 phôi thẻ hội viên; 522.270 giấy mừng thọ, xét tặng 8.111 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc phát huy vai trò NCT”.

Điểm cầu Cà Mau do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và ông Nguyễn Xuân Tình, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh chủ trì.

Công tác chăm sóc NCT đạt nhiều kết quả thiết thực, bên cạnh quy định chung nhiều địa phương đã có các quy định cao hơn quy định chung về việc hỗ trợ NCT thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, NCT không có lương hưu, BHXH; bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ mua BHYT cho NCT.

Cả nước có trên 7 triệu NCT vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; 733.846 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải cơ sở, có trên 300.000 NCT tham gia các tổ an ninh nhân dân phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự ở cơ sở. Cử tri NCT tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với ý thức, trách nhiệm cao.

NCT tại Cà Mau tích cực trong mọi hoạt động ở địa phương. (Trong ảnh: Bà Lê Thị Lùng, Ấp Chánh, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau trồng hoa màu trong vườn nhà để tăng thu nhập gia đình). Ảnh LÊ TUẤN

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đã có 14 tỉnh/thành phố nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định, 32 tỉnh/thành phố mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó phần lớn là NCT.

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận NCT còn khó khăn, đặc biệt NCT ở vùng sâu, vùng xa; tỷ lệ NCT thuộc hộ nghèo cao so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước. Chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT còn hạn chế, mức trợ cấp xã hội thấp, nhiều NCT gặp khó khăn, thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo chưa được hưởng trợ cấp xã hội. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT còn một số khó khăn, hạn chế, một số địa phương chưa ban hành chính sách hỗ trợ NCT từ 60-80 không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu, trợ cấp xã hội, không hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng chưa được cấp thẻ BHYT; nhiều tỉnh/thành phố khó khăn trong việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện khám chữa bệnh định kỳ tại cơ sở cho NCT...

Nghe các báo cáo cùng ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị năm 2024 các cấp, ngành, các đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, ưu tiên thực hiện công tác NCT, tạo điều kiện cho NCT phát huy vai trò, thêm nhiều đóng góp cho xã hội. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục bảo đảm tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030, Chương trình chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 và các chế độ, chính sách, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về NCT. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về NCT đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Người cao. Đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ NCT sinh sống tại gia đình, tại cộng đồng. Các tỉnh, thành phố cần phân bổ nguồn lực, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với NCT theo quy định. Huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT.

Hội NCT Việt Nam cần quyết tâm đẩy mạnh, đồng bộ công tác NCT trên cả nhiều lĩnh vực: bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; tạo điều kiện để NCT tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao... tại địa bàn, khu dân cư./.

Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/thuc-hien-dong-bo-cong-tac-nguoi-cao-tuoi-a31602.html