Thực hiện chương trình giảm nghèo: Phường 3, thành phố Trà Vinh không còn hộ nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015, công tác giảm nghèo ở Phường 3, thành phố Trà Vinh đạt nhiều kết quả. Việc xác định đúng thực trạng nghèo, nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để quan tâm đúng mức. Bằng nhiều hình thức, từ năm 2013, Phường 3 không còn hộ nghèo; từ năm 2019, không còn hộ cận nghèo. Từ đó, Phường 3 tập trung nâng cao mức sống cho người dân.

Ngã ba tiếp giáp các đường Phạm Thái Bường, Hùng Vương và Lê Lợi, Phường 3, thành phố Trà Vinh.

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025”, toàn tỉnh có 59/106 xã, phường thị trấn thuộc diện (toàn tỉnh có 11 phường, 10 thị trấn và 85 xã). Riêng thành phố Trà Vinh có 04 phường: Phường 3, Phường 7, Phường 8 và Phường 9 (Phường 3 không có hộ nghèo và cận nghèo) thuộc diện hưởng lợi từ Quyết định số 861.

Đồng chí Đinh Tấn Chiến, Bí thư Đảng ủy Phường 3 cho biết: tuy không còn hộ nghèo, song với vị trí, vai trò, đặc thù của phường trung tâm thành phố Trà Vinh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 3 quyết tâm cao nhất để không tái hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, nhằm đạt và duy trì thành quả “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Nhờ đó, ngày 15/4/2022, Phường 3 đón nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đây là kết quả phấn đấu của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện Phường không tái hộ nghèo, cận nghèo nhằm nâng các tiêu chí đô thị văn minh, nhất là phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021 - 2023, Phường 3 đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đồng chí Võ Thị Cẩm Thu, Công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội của Phường 3: Phường có chợ Trà Vinh, nơi trao đổi, giao thương hàng hóa; toàn phường có 757 hộ, 3.405 nhân khẩu (dân tộc Kinh 509 hộ; Hoa 235 hộ và Khmer 13 hộ). Đa số người dân tham gia các hoạt động dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp; hiện Phường có 92 hộ có mức sống trung bình, 550 hộ khá, 115 hộ giàu.

Từ thực tế về đời sống của người dân trên địa bàn phường, nên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 20/02/2023, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về “xây dựng và phát triển thành phố Trà Vinh đến năm 2025, định hướng xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” có nhiều thuận lợi.

Theo đồng chí Đinh Tấn Chiến, Đảng ủy Phường 3 sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Huy động nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, bảo đảm đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả, không để tái nghèo, phát sinh nghèo mới, bảo đảm an sinh xã hội; nhất là quan tâm thực hiện chính sách cho gia đình thuộc diện chính sách (Phường 3 có 45 gia đình chính sách).

Do Phường 3 đa số là hộ tiểu thương, không có hộ nghèo và cận nghèo, nên nguồn vốn hoạt động ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội không lớn; người dân không có nhu cầu đào tạo nghề. Phường 3 có 1.635 người trong độ tuổi lao động, có 1.500/1.635 người có việc làm ổn định.

Trong 03 năm thực hiện công tác giảm nghèo (2021 - 2023) Đảng ủy chỉ đạo UBND Phường 3 phối hợp với UBMTTQ Việt Nam Phường 3 cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết của Thành ủy, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của UBND thành phố và Nghị quyết Đảng ủy phường. Trong đó, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND phường xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết giao. Bên cạnh đó, UBND Phường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm vượt chỉ tiêu trên giao.

Phát động mạnh mẽ phong trào đóng góp vào “Quỹ vì người nghèo” và huy động nguồn kinh phí từ xã hội hóa đến các tổ chức kinh tế - xã hội, dân cư, nhằm huy động nguồn lực chia sẻ trách nhiệm cộng đồng để hỗ trợ hộ cận nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì người người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2023, Phường 3 vận động Quỹ “Vì Người nghèo”, quà, hiện vật quy thành tiền hàng trăm triệu đồng, để hỗ trợ cho những người tạm trú, tham gia giao thương nhỏ trên địa bàn phường còn khó khăn.

Nhờ tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành kế hoạch hàng năm, kết quả trong nhiều năm qua Phường 3 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo cụ thể như: thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; vốn ngân sách địa phương cân đối; vốn huy động cộng đồng và doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo quy định, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu chính sách giảm nghèo trên địa bàn, làm cơ sở xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

“Phường 3 nỗ lực không còn hộ nghèo và cận nghèo gắn với nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh và chỉnh trang đô thị luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các phòng, ban, ngành thành phố và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể Phường, trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phường 3 quyết tâm giữ vững “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”- đồng chí Đinh Tấn Chiến cho biết thêm.

Bài, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN, BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-phuong-3-thanh-pho-tra-vinh-khong-con-ho-ngheo-33437.html