Thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sốp Cộp có 8 xã, 101 bản; hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái, Lào; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 34,28%, hộ cận nghèo 16,2%. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Sốp Cộp luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, các chính sách, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Nhân dân bản Hua Mường, xã Sốp Cộp trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả có múi.

Ông Quàng Văn Pọm, Trưởng phòng Dân tộc huyện, cho biết: Hàng năm, Phòng đã tham mưu cho huyện phân bổ vốn thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ dựa trên định hướng phát triển kinh tế, tiềm năng, lợi thế của từng xã và nhu cầu của nhân dân. Đồng thời, tập trung hướng dẫn các đơn vị và các xã triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án; đề xuất với tỉnh điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Năm 2022, huyện đã đầu tư trên 261 tỷ đồng thực hiện 109 dự án mới và chuyển tiếp thuộc chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển giáo dục đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống... Riêng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, huyện đã đầu tư gần 96,4 tỷ đồng xây dựng mới các công trình thủy lợi, đường giao thông, nước sinh hoạt, nhà văn hóa; 2,9 tỷ đồng duy tu bảo dưỡng 12 công trình phúc lợi cho 8 xã.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm; thường xuyên cung cấp thông tin cho 106 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách đối với người có uy tín được quan tâm, như phát sách, báo, hỗ trợ tiền tết, thăm hỏi ốm đau, gia đình người có uy tín gặp hoàn cảnh khó khăn...

Đến nay, 100% các xã có nhà văn hóa, có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 96,7% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 99,9% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số xã có trạm y tế xây dựng khang trang; 92,08% số bản có nhà văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 3 - 4%/năm.

Công tác khám chữa bệnh được quan tâm từ tuyến cơ sở, 100% số dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Toàn huyện có 178 đội văn nghệ quần chúng, 12 CLB văn nghệ các đơn vị, trường học, phục vụ nhu cầu văn hóa của nhân dân. Các giá trị văn hóa truyền thống được phục dựng và duy trì, như: Lễ hội “Xên bản, Xên mường”, Tết “Khảu Hó” ở xã Mường Và; lễ hội cầu mùa của đồng bào dân tộc Thái, xã Sốp Cộp; lễ “khoai lang, khoai sọ” của dân tộc Khơ Mú...

Ông Vì Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh, chia sẻ: Với sự hỗ trợ của Nhà nước, từ năm 2018 đến nay, các tuyến đường liên xã Nậm Lạnh đi Dồm Cang; Nậm Lạnh đi Mường Và, đường liên bản Hua Lạnh đi Huổi Hịa; đường sản xuất bản Cang Kéo, đã được bê tông hóa, nhựa hóa. Nhà văn hóa bản Lạnh, Cang Kéo, Pá Vai, Bánh Han được sửa chữa, xây mới; công trình nước sinh hoạt cho 6 bản vùng thấp được đầu tư xây dựng phục vụ đời sống nhân dân. Hiện nay, nhân dân trong xã đang chăm sóc 175 ha cây ăn quả các loại; chăn nuôi trên 3.600 con gia súc, hơn 27.000 con gia cầm; nuôi gần 660 đàn ong lấy mật. Từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 3%/năm trở lên, hiện còn 51%.

Với mục tiêu nâng cao đời sống, huyện Sốp Cộp tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, có quy hoạch vùng, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững phên dậu của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Trường Sơn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/thuc-hien-cac-chinh-sach-ho-tro-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-XYRGJn34g.html