Thúc đẩy triển khai các cam kết giữa Việt Nam và Ai Cập

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của Ai Cập thúc đẩy việc triển khai các cam kết giữa lãnh đạo hai nước.

Sáng 7.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống cùng hợp tác, cùng có lợi giữa hai nước. Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của Ai Cập thúc đẩy việc triển khai các cam kết giữa lãnh đạo hai nước, sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỉ USD.

Việt Nam mong muốn hợp tác hơn nữa với Ai Cập trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải và giáo dục đào tạo…

* Sáng cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi.

Hai nhà lãnh đạo đều khẳng định quan hệ nghị viện là một kênh quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; do đó sẽ ủng hộ, thúc đẩy để Quốc hội hai nước tăng cường quan hệ hợp tác cả trong khuôn khổ song phương và đa phương nhằm chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, tăng cường vai trò giám sát và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận mà hai nước đã ký kết.

TTXVN

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thuc-day-trien-khai-cac-cam-ket-giua-viet-nam-va-ai-cap-873431.html