Thúc đẩy trao đổi khách du lịch từ thành phố Gwangju (Hàn Quốc) đến Nghệ An

Đoàn Famtrip thành phố Gwangju được tổ chức nhằm khảo sát các điểm đến du lịch, từ đó sớm hình thành chuỗi liên kết tour du lịch phù hợp phục vụ khách Hàn Quốc đến Nghệ An.

Triển khai Biên bản hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju (Hàn Quốc) trong lĩnh vực du lịch, từ ngày 20-23/7, chính quyền thành phố Gwangju, Hiệp hội Du lịch thành phố Gwangju, tổ chức đoàn Famtrip khảo sát một số điểm du lịch ở Nghệ An và bàn giải pháp thúc đẩy mở đường bay charter Hàn Quốc đến Nghệ An và ngược lại.

Đón và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Hiệp hội Du lịch và đại diện các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp du lịch liên quan.

Đoàn tham quan, khảo sát du lịch tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hoàng Chung

Đoàn Famtrip thành phố Gwangju được tổ chức nhằm khảo sát các điểm đến du lịch, cụ thể là sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf tại Nghệ An và một số sản phẩm du lịch kết nối đến sân golf Mường Thanh Greenland Xuân Thành (Hà Tĩnh). Từ đó, sớm hình thành chuỗi liên kết tour du lịch phù hợp phục vụ khách Hàn Quốc đến Nghệ An và giúp thu hút khách du lịch từ thành phố Gwangju nói riêng và Hàn Quốc nói chung đến trải nghiệm các dịch vụ tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong những ngày ở Nghệ An, đoàn đã khảo sát các điểm như Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chùa Đại Tuệ (Nam Đàn); bãi biển Cửa Lò, sân golf Cửa Lò, sân golf Mường Thanh Greenland Diễn Lâm, khu Meyresort Bãi Lữ (Nghi Lộc); Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, cổng Thành cổ Vinh, đền thờ Hoàng đế Quang Trung, phố đi bộ và phố ẩm thực đêm (thành phố Vinh) và dịch vụ tại các khách sạn cao cấp, nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại Nghệ An. Đồng thời, đoàn khảo sát tại các địa điểm mua sắm dành cho du khách, làng nghề Hợp tác xã Sen Quê Bác và trải nghiệm thưởng thức văn hóa ẩm thực…

Ông Seon Sugh yeon – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Gwangju (Hàn Quốc) cho biết, đoàn đánh giá tích cực về chất lượng các sân golf, các khách sạn 4 - 5 sao và dịch vụ mua sắm tại siêu thị Lotte, ăn uống tại một số nhà hàng ở TP. Vinh, TX. Cửa Lò. Sau chuyến đi, đoàn sẽ làm việc với chính quyền thành phố Gwangju và Muan nhằm nghiên cứu các điều kiện hai bên để sớm mở đường bay charter đưa khách đến chơi golf và du lịch tại Nghệ An

Buổi tọa đàm và bàn giải pháp tổ chức chuyến bay charter Gwangju - Muan - Nghệ An. Ảnh: Hoàng Chung

Đoàn khảo sát cũng cho rằng, tỉnh Nghệ An cần nghiên cứu thêm về du lịch biển tại thị xã Cửa Lò để tăng các dịch vụ vào mùa Đông. Ngoài ra, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên là điểm đến rất có giá trị, cần phát triển thêm các làng nghề, hàng hóa sản phẩm lưu niệm bằng gỗ, vật liệu gần gũi với thiên nhiên.

Trong chương trình khảo sát, đoàn Famtrip đã có buổi tọa đàm và bàn giải pháp tổ chức chuyến bay charter Gwangju - Muan - Nghệ An, hai bên thống nhất và tiếp tục nghiên cứu tham mưu chính quyền hai bên sớm đề xuất cấp cao hơn xem xét hỗ trợ về thủ tục pháp lý và kinh phí để mở đường bay và giúp đẩy mạnh hợp tác có hiệu quả du lịch giữa 2 địa phương.

Thời gian tới, các thành viên đoàn mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục giới thiệu quảng bá du lịch Nghệ An tại Hàn Quốc và khuyến khích doanh nghiệp Nghệ An mở nhà hàng ẩm thực địa phương, giới thiệu dịch vụ golf tại Nghệ An để tăng cường giao lưu, kết nối phục vụ khách du lịch, chú trọng về đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn phục vụ tại các cơ sở dịch vụ du lịch.

Hoàng Chung

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/thuc-day-trao-doi-khach-du-lich-tu-thanh-pho-gwangju-han-quoc-den-nghe-an-post273500.html