Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ

Đề án 'Hỗ trợ phụ nữ (PN) khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp' (Đề án 939) được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, giúp nhiều hội viên (HV), PN mạnh dạn khởi nghiệp, khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Cụ thể hóa đề án

Đề án 939 được Hội LHPNVN huyện Đức Hòa triển khai từ năm 2017 và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2022-2025. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ PN phát triển kinh tế, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững của HVPN.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Đức Hòa – Lê Thị Cẩm Tú cho biết: “Thực hiện Đề án 939, Hội LHPNVN các cấp đồng hành, giúp nhiều HVPN vượt qua khó khăn, mạnh dạn khởi nghiệp. Hàng năm, Hội tổ chức các hoạt động như trưng bày sản phẩm PN khởi nghiệp, hỗ trợ phương tiện sinh kế, vốn duy trì ngành nghề truyền thống và hỗ trợ bò thuộc Dự án Heifer. Từ đó, tạo thêm cơ hội, động lực, giúp chị em được giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong quá trình khởi nghiệp”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Hòa hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp bằng nhiều hình thức (Trong ảnh: Trao bảng tượng trưng hỗ trợ bò cái giống thuộc Dự án Heifer)

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Hòa hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp bằng nhiều hình thức (Trong ảnh: Trao bảng tượng trưng hỗ trợ bò cái giống thuộc Dự án Heifer)

Ngay từ đầu năm, Hội LHPNVN huyện chỉ đạo Hội cơ sở rà soát hộ nghèo, cận nghèo có PN và phân tích nguyên nhân nghèo để kịp thời hướng dẫn giúp đỡ. Năm 2022, Hội giúp đỡ 350 hộ nghèo và 913 hộ cận nghèo bằng nhiều hình thức như vốn, kiến thức, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, vận động xây dựng mái ấm tình thương, tặng tiền, quà; hỗ trợ sinh kế cho 18 chị với tổng kinh phí trên 80 triệu đồng trích từ nguồn vốn tiết kiệm 5.000 đồng/năm của HVPN.

Thực hiện Dự án Heifer, Hội hỗ trợ bò giống sinh sản cho 60 HVPN và nguồn vốn sản xuất cho 32 HVPN với tổng số tiền trên 1,4 tỉ đồng. Riêng Huyện ủy Đức Hòa vận động hỗ trợ 34 HVPN để chăn nuôi, buôn bán với số tiền 500 triệu đồng. Hội đang giải ngân nguồn vốn 60 triệu đồng cho 4 HVPN chăn nuôi bò tại xã Lộc Giang do mạnh thường quân tài trợ; đồng thời, quản lý hiệu quả nguồn vốn của cố Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hoàng Đồng (Việt kiều Đức) hỗ trợ vốn để duy trì ngành nghề truyền thống được 250 thành viên, số tiền 530 triệu đồng, giúp HVPN tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp

Năm 2022, Hội LHPNVN cơ sở còn chủ động hỗ trợ 64 HVPN khởi sự kinh doanh, tổng dư nợ trên 3 tỉ đồng bằng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, tổng dư nợ do Hội LHPNVN huyện quản lý trên 183 tỉ đồng.

Theo đó, có rất nhiều ý tưởng khởi nghiệp của HVPN được hiện thực hóa. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, HVPN của huyện từng bước khẳng định bản thân trên các lĩnh vực. Điển hình như chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (khu A, thị trấn Hậu Nghĩa). Là một trong những PN khởi sự kinh doanh thành công, chị Như chia sẻ: “Bắt kịp xu hướng và thị hiếu của khách hàng trong lĩnh vực ăn uống cùng với đam mê của mình, tôi đã mạnh dạn vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư kinh doanh bánh ngọt do chính tay mình làm ra. Ngoài lợi nhuận giúp tôi trang trải cuộc sống gia đình, nghề làm bánh còn giúp tôi thỏa đam mê sáng tạo, đem đến cho khách hàng nhiều sản phẩm mới, lạ, đẹp mắt”.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như khởi nghiệp thành công với nghề làm bánh ngọt

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như khởi nghiệp thành công với nghề làm bánh ngọt

Chị Nguyễn Thị Lệ (ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng) cũng là một trong những HVPN được hỗ trợ khởi nghiệp thành công. Nhận thấy gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPNVN huyện hỗ trợ chị con bò giống sinh sản từ Dự án Heifer. Chị Lệ cho biết: “Từ lâu, tôi có ý định nuôi bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình nhưng không có vốn. Khi chưa tìm ra cách giải quyết thì tôi may mắn được quan tâm hỗ trợ. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay, bò mẹ đã sinh được 3 bò con và phát triển khỏe mạnh, giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Năm 2023, Hội ưu tiên rà soát và giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có PN bằng nhiều hình thức khác nhau, nhất là hỗ trợ phương tiện sinh kế nhằm tạo điều kiện cho HVPN chủ động phát triển kinh tế gia đình. Hội tích cực khảo sát và nắm bắt các ý tưởng, mong muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh của HVPN để hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, Hội tiếp tục thực hiện Dự án Heifer chuyển giao bò giống cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn; duy trì ngành nghề truyền thống do cố Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hoàng Đồng hỗ trợ.

Bằng những hoạt động cụ thể và thiết thực, các cấp Hội PN trên địa bàn huyện đã đồng hành, tiếp lửa và khơi nguồn cảm hứng cho nhiều chị em khởi nghiệp. Qua đó, giúp HVPN tự tin theo đuổi đam mê và hiện thực hóa ước mơ, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng./.

Ngọc Mận - Trà Long

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thuc-day-tinh-than-khoi-nghiep-cua-phu-nu-a150987.html