THÚC ĐẨY QUAN HỆ VIỆT NAM - NHẬT BẢN PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, SÂU RỘNG

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 04-07/9/2023. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam trong bối cảnh nước ta có vị trí khá cao trong tổng thể chính sách đối ngoại của Nhật Bản, cụ thể hóa tinh thần tuyên bố chung hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDP) Izumi Kenta, ngày 30/8/2023

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực

Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/9/1973. Đến nay, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao; không ngừng nâng cấp các khuôn khổ quan hệ và hiện nay là “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”, đang trao đổi để nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các kênh diễn ra sôi động; lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản (CDP) Izumi Kenta cùng các đại biểu tham dự cuộc tiếp ngày 30/8/2023

Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại. Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, y tế, văn hóa, lao động… cũng được thúc đẩy mạnh mẽ.

Năm 2023 là dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm trực tuyến đầu năm 2023 giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Kishida về việc tạo đột phá, đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới; tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ở cấp cao và giữa các địa phương kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Hợp tác nghị viện song phương không ngừng phát triển tốt đẹp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo, ngày 23/8/2023

Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai Bên thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban và các nghị sĩ của Quốc hội, góp phần thiết thực vào việc triển khai và thúc đẩy các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, hỗ trợ hoạt động của Chính phủ, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy ngoại giao nhân dân; tăng cường giám sát nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các chương trình, dự án hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản được triển khai hiệu quả.

Tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Quốc hội Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ quan điểm tương đồng về xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trong quan điểm về xử lý các vấn đề an ninh hàng hải, hàng không tại khu vực cũng như vấn đề Biển Đông.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam – Nhật Bản cùng các đại biểu tham dự cuộc họp lần thứ 3 Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, ngày 03/6/2023

Bên cạnh việc trao đổi đoàn cấp cao giữa các cơ quan chuyên môn, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trong khuôn khổ các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ hai nước. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản được thành lập lần đầu tiên tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX; trải qua các nhiệm kỳ Quốc hội, Nhóm luôn đóng vai trò cầu nối tích cực, thúc đẩy giao lưu giữa các nghị sĩ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức (tháng 8/2022), đáp lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước ta; thể hiện sự coi trọng của quan hệ với ta trong bối cảnh Việt Nam có vị trí khá cao trong tổng thể chính sách đối ngoại của Nhật Bản (được xếp ở mức độ cao nhất trong ASEAN), cụ thể hóa tinh thần tuyên bố chung hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản (tháng 11/2021).

Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ của Quốc hội Nhật Bản Miyauchi Hideki, tháng 8/2023

Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại được Đại hội XIII của Đảng xác định “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện hơn và hiểu biết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc, mật thiết hơn. Nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản, tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, phát huy vai trò tích cực của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề Bán đảo Triều Tiên, tranh thủ sự ủng hộ của Nhật Bản trong vấn đề Biển Đông.

Trên kênh hợp tác nghị viện, chuyến thăm nhằm tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước nói chung, giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước nói riêng; thông qua hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trao đổi cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, ngày 14/4/2023

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa sẽ có các cuộc tiếp xúc cấp cao với các nhà Lãnh đạo Việt Nam. Dự kiến trong chuyến thăm, hai bên sẽ tập trung trao đổi các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; thúc đẩy đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực trong năm 2023.

Hai bên cũng sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp. Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; thúc đẩy hợp tác lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Lãnh đạo hai nước cũng sẽ trao đổi các nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản; nới lỏng các thủ tục nhập cảnh, miễn thị thực cho người Việt Nam vào Nhật Bản; miễn thuế thu nhập, thuế cư trú đối với thực tập sinh Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Lê Thu Hà đón tiếp Đoàn Nữ nghị sĩ Nhật Bản, ngày 05/5/2023

Về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản nói chung, với Thượng viện nói riêng, hai Bên sẽ bàn thảo các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước; trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động nghị viện; phối hợp giám sát, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ hai nước; ủng hộ và tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp và địa phương hai nước; tiếp tục cơ chế giao lưu giữa các nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ hai nước; phát huy vai trò cầu nối của hai Nhóm nghị sĩ hữu nghị, củng cố, mở rộng mạng lưới các nghị sĩ ủng hộ quan hệ bền vững, thực chất, cùng có lợi với Việt Nam, hướng tới xây dựng quan hệ gắn bó giữa những lãnh đạo tương lai; tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường, hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, AIPA, APPF; phối hợp thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững./.

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=79472