Thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Từ ngày 13 đến ngày 19/9, nhận lời mời của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào. Chuyến thăm được đánh giá góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đại tướng Chansamone Chanyalath (trái) và Đại tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự QĐND Lào tại lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 13/9, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Thongloun Sisoulith; chào xã giao đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào. Tại các cuộc chào xã giao, đồng chí Thongloun Sisoulith và Phankham Viphavanh chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới nước CHDCND Lào trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến các hoạt động chính trị, ngoại giao cấp cao và các cấp thời gian qua giữa hai nước trong khuôn khổ “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trước đó, Đại tướng Chansamone Chanyalath đã dành sự đón tiếp trọng thị với nghi thức cao nhất của quân đội dành cho Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam. Ngay sau lễ đón đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước do Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chủ trì.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có như Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các quân khu, quân chủng, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước thông qua các hình thức giao lưu, kết nghĩa, tuần tra chung, hội nghị thường niên… Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, kịp thời hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị hai bên.

Bên cạnh đó, hai bên cũng chú trọng hợp tác trong huấn luyện nâng cao khả năng phối hợp trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; tăng cường hợp tác công tác Đảng-công tác chính trị, coi trọng hợp tác xây dựng nguồn nhân lực, xác định là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược lâu dài. Hai bên ủng hộ tăng cường quan hệ giữa quân đội ba nước Lào - Campuchia - Việt Nam, trong đó có việc duy trì gặp gỡ thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ủng hộ lẫn nhau tại các sự kiện, diễn đàn đa phương do mỗi bên tổ chức; tiếp tục nghiên cứu triển khai các hình thức, hoạt động hợp tác chung giữa quân đội ba nước trong thời gian tới…

Chia sẻ tầm nhìn chiến lược

Trong chuyến thăm, ngày 14/9, Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã dự Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022 do Bộ Quốc phòng Lào tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Chansamone Chanyalath điểm lại lịch sử vẻ vang trong quan hệ giữa hai nước; bày tỏ sự biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, những người đặt nền móng xây dựng tình hữu nghị vĩ đại và quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân hai nước đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong những năm tháng khó khăn, gian khổ ác liệt nhất, quân đội và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự chia sẻ sâu sắc và to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, viết nên bản anh hùng ca bất tử về tình đoàn kết liên minh chiến đấu giữa hai dân tộc, được thế giới ghi nhận và là hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, quân đội và nhân dân Lào anh em nhất định sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập dân tộc và công cuộc đổi mới toàn diện dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị và hân hoan kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cũng trong ngày 14/9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở Thủ đô Vientiane, Đại tướng Phan Văn Giang đã tham gia cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa ba nước. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp thường niên ba bên, coi đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố hơn nữa đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa quân đội nói riêng và ba nước nói chung. Các Bộ trưởng cũng trao đổi về tình hình khu vực và thế giới cùng quan tâm, các phương hướng thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Đại tướng Chansamone Chanyalath đã tổ chức cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực phức tạp hiện nay, cũng như những thách thức an ninh đang đặt ra đối với ba nước. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi cả ba nước đều giữ vững được ổn định chính trị và đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Lào, Campuchia và Việt Nam là ba nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông. Đại tướng Phan Văn Giang đề xuất, thời gian tới, Bộ Quốc phòng ba nước cần tăng cường chia sẻ tầm nhìn chiến lược; duy trì gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nâng cao khả năng phối hợp giữa quân đội ba nước trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; coi trọng hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục cho quân đội và nhân dân tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thủ đô Vientiane; chứng kiến diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung đầu tiên giữa quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia; thăm Sư đoàn Bộ binh 1, QĐND Lào…

Thành công của chuyến thăm không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước, mà còn thúc đẩy thông tin đối ngoại quốc phòng với Lào và Campuchia, tăng cường hữu nghị giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022; Lào-Việt Nam 2022”, “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022; Campuchia - Việt Nam 2022”; qua đó, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi trường tồn.

Thu Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thuc-day-quan-he-huu-nghi-vi-dai-doan-ket-dac-biet-va-hop-tac-toan-dien-viet-nam-lao-post454578.html