Thúc đẩy phong trào bóng đá vùng cao

Sân bóng Quang Bình trở thành điểm đến của những người yêu thích bóng đá ở các xã Ea Bar, Ea Ly, Ea Lâm, trong đó có nhiều cầu thủ nữ. Ảnh: NHẬT HUY

Giải bóng đá mở rộng tranh cúp Quang Bình lần thứ II năm 2023 vừa diễn ra tại sân bóng nhân tạo thôn Tân An (xã Ea Bar, huyện Sông Hinh). Hoạt động này góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT, khơi dậy niềm đam mê bóng đá cho thanh niên, nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số các xã khu vực phía tây huyện Sông Hinh.

Lan tỏa tinh thần thể thao từ một giải đấu

Giải bóng đá mở rộng tranh cúp Quang Bình lần thứ II năm 2023 được tổ chức tại sân bóng Quang Bình (thôn Tân An, xã Ea Bar) thu hút 8 đội đến từ các xã: Ea Bar, Ea Ly, thị trấn Hai Riêng và một số đội bóng đến từ huyện Sơn Hòa tranh tài.

Trận chung kết giải là cuộc đối đầu giữa FC VIME Farm và FC Tân Yên. Đây là 2 đội bóng mạnh và có sự đầu tư tốt cho giải đấu. Kết quả, FC VIME Farm là những người chiến thắng và giành chức vô địch.

Từ giải đấu này, điều mà nhiều người cảm nhận được, đó là bóng đá đã trở thành cầu nối, kết nối các thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số với người hâm mộ môn thể thao này trên địa bàn các xã phía tây huyện Sông Hinh. Hình ảnh nhiều người cùng nhau xem thanh niên đá bóng, kèm với đó là những lời bình luận vui vẻ, những tiếng hò reo sau tình huống lên bóng của các cầu thủ đại diện cho địa phương đã nói lên sự thành công của giải đấu.

Thầy giáo Nguyễn Thành Viên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Đức Thắng cho biết: “Tôi rất vui vì trên địa bàn miền núi có giải đấu bóng đá ý nghĩa như Giải bóng đá mở rộng tranh cúp Quang Bình lần thứ II năm 2023. Đó không chỉ là sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, mà còn là cầu nối đưa các thanh niên xã Ea Ly, Ea Bar, Ea Lâm, thị trấn Hai Riêng đến với nhau vì tinh thần đam mê thể thao”.

Giải bóng đá mở rộng tranh cúp Quang Bình lần thứ II năm 2023 diễn ra khoảng 1 tuần lễ và đó là khoảng thời gian mà bóng đá luôn là chủ đề bàn tán của thanh niên các xã Ea Bar, Ea Ly. Bóng đá đã len lỏi vào những câu chuyện đời thường hay lúc làm việc ruộng rẫy, trở thành món ăn tinh thần ý nghĩa, giúp các thanh niên ở vùng núi huyện Sông Hinh có cơ hội thể hiện tài năng với trái bóng tròn.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội FC VIME Farm. Ảnh: NHẬT HUY

Góp phần xây dựng phong trào thể thao tại miền núi

Với mục đích vừa kinh doanh, vừa tạo sân chơi thể thao cho thanh niên ở miền núi huyện Sông Hinh, anh Phạm Quang Bình đã đầu tư xây dựng sân bóng nhân tạo tại thôn Tân An, xã Ea Bar. Sân bóng Quang Bình là sân bóng nhân tạo đầu tiên ở xã Ea Bar, nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Sân bóng này đã tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào rèn luyện TDTT cho người dân các xã Ea Bar, Ea Ly, Ea Lâm trong thời gian gần đây.

Ngoài việc cho người dân thuê, anh Phạm Quang Bình còn tạo điều kiện tối đa để các đội tuyển bóng đá các địa phương tập luyện và thi đấu. Chỉ tập luyện tại sân bóng Quang Bình một thời gian, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Trường THPT Tôn Đức Thắng đã góp mặt trong trận chung kết nội dung bóng đá nữ khối THPT Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Yên năm học 2022-2023 trong sự ngạc nhiên và thích thú của nhiều người. Tuy đội bóng này chỉ giành được tấm HCB, nhưng đó có thể xem là thành tích lịch sử của ngôi trường đóng trên địa bàn xã Ea Bar.

Tại Giải bóng đá U10 huyện Sông Hinh mới đây, vượt qua các địa phương khác, đội tuyển U10 xã Ea Bar và Ea Ly góp mặt trong trận chung kết để tranh chức vô địch. Đây là thành tích ấn tượng của phong trào bóng đá các xã miền núi huyện Sông Hinh và không thể không nhắc đến sự quan tâm của anh Phạm Quang Bình khi anh tạo điều kiện để các em tập luyện nâng cao trình độ, thi đấu đạt thành tích cao.

Với một địa phương còn nhiều khó khăn như Sông Hinh, sự xuất hiện sân bóng nhân tạo Quang Bình mang đến nhiều ý nghĩa. Đó là cơ hội để thanh niên miền núi, nhất là các vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có cơ hội được chơi môn thể thao vua này, từ đó mang đến những món ăn tinh thần đầy giá trị.

Theo chị Hờ Hoan, phụ trách công tác văn hóa - thể thao xã Ea Bar, từ khi sân bóng đá nhân tạo Quang Bình đi vào hoạt động, nhiều người đến đây tập luyện bóng đá, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trên địa bàn xã Ea Bar và các xã lân cận.

Cơ sở vật chất phục vụ việc tập luyện thể thao cho người dân các xã miền núi luôn được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, để có số tiền lớn xây dựng một sân bóng nhân tạo, xã không dễ gì làm được. Sân bóng Quang Bình đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT tại địa phương phát triển.

Ông Lê Mô Y Bông, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bar

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/300060/thuc-day-phong-trao-bong-da-vung-cao.html