Thúc đẩy ngành rau, hoa, quả phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu

Triển lãm quốc tế chuyên ngành sản xuất và chế biến rau, hoa, quả lần thứ 5 tại Việt Nam được xem là điểm hẹn lớn nhất Đông Nam Á dành cho doanh nghiệp và chuyên gia ngành rau, hoa, quả; tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Khách quốc tế thưởng hoa tại một gian hàng triển lãm. Ảnh: Đỗ Doãn

Liên quan đến ngành rau, hoa, quả, sáng ngày 1/3, Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 5 chuyên ngành sản xuất và chế biến rau, hoa, quả (HortEx Vietnam 2023) đã chính thức được khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 1 đến 3/3, thu hút sự quan tâm của gần 200 thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, HortEx Vietnam 2023 đặt mục tiêu đón khoảng 8.000 lượt khách tham quan thương mại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, sau một thời gian dài gián đoạn do đại dịch Covid-19, sự kiện chính là điểm hẹn kết nối các doanh nghiệp (DN) Việt Nam với các DN quốc tế, là cơ hội để các DN và các chuyên gia trong ngành hợp tác, chia sẻ công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, tìm kiếm và mở rộng thị trường, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu rau, hoa, quả uy tín trên bản đồ thế giới.

Để khuyến khích và tạo điều kiện cho bà con nông dân được tiếp cận với kỹ thuật, công nghệ và sản phẩm mới từ khắp nơi trên thế giới, Ban tổ chức Triển lãm HortEx Vietnam 2023 thông báo hỗ trợ xe đưa đón miễn phí cho các đoàn khách từ 40 người trở lên từ các tỉnh, thành đến tham quan triển lãm và tham dự hội thảo.

‘‘Với hàng trăm DN đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với các hoạt động chuyên đề xuyên suốt 3 ngày như hội thảo, diễn đàn xuất khẩu, tọa đàm về nghề làm vườn… triển lãm hứa hẹn sẽ mang lại những giá trị thiết thực và hữu ích cho sự phát triển ngành rau, hoa, quả của Việt Nam’’ - ông Đức nhấn mạnh.

Ghi nhận thực tế tại lễ khai mạc, triển lãm có hẳn khu vực riêng cho khu trưng bày hoa quốc tế với nhiều loại hoa quý đến từ Đức, Hà Lan, Dalat Hasfarm… như tuy líp, hoa hồng, lan hồ điệp, hoa buồm đỏ…; khu trưng bày trái cây (Premium Fruit Showcase) với các hoạt động hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu tập hợp các đặc sản trái cây Việt Nam như dừa, sầu riêng, thanh long, xoài, bơ, bưởi, quýt… Đặc biệt là các cụm gian hàng quốc gia (National Pavillion), trong đó Hà Lan là “quốc gia đối tác” với số lượng kỷ lục 33 DN tham gia trưng bày.

Chia sẻ thêm về triển lãm, ông Nguyễn Bá Vinh - đại diện Ban Tổ chức cho biết, ngoài việc trưng bày sản phẩm và kỹ thuật công nghệ tại các gian hàng, HortEx Vietnam 2023 còn thu hút khách chuyên ngành bởi nhiều hoạt động diễn ra song song như hội thảo chuyên đề với các chủ đề hữu ích được chia sẻ từ các chuyên gia, nhà quản lý từ Cục Trồng trọt, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Đại sứ quán Hà Lan, Hiệp hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Việt Nam - Hà Lan, Dalat Hasfarm…

Kế đến là diễn đàn xuất khẩu với hàng loạt thông tin, chính sách xoay quanh các chủ đề liên quan như: rau quả tươi xuất khẩu, rau quả chế biến xuất khẩu (do Vụ Thị trường châu Á - châu Phi và Cục Chất lượng - Chế biến và Phát triển thị trường trình bày), cơ hội - xu hướng - thị trường xuất khẩu cho rau hoa quả Việt Nam (Hiệp hội hoa Đà Lạt, Dummen Orage, Bureau Leeters, The Fruit Republic…).

Khá nhiều loài hoa quý được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Đỗ Doãn

Riêng về buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về nghề làm vườn (Grower Talks) sẽ diễn ra vào sáng ngày 3/3, được chủ trì bởi lãnh đạo Cục Trồng trọt và Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hứa hẹn đem lại nhiều kinh nghiệm quý cho hàng trăm bà con nông dân từ các tỉnh thành đăng ký tham dự.

‘‘Hoạt động đáng chú ý nhất của Ban Tổ chức là chương trình hỗ trợ tìm kiếm đối tác tiềm năng phù hợp cho từng DN, giúp DN đặt cuộc hẹn trước với đối tác nhằm tiết kiệm thời gian, cũng như tăng chất cho các cuộc tiếp xúc tại triển lãm…’’ - ông Vinh nói.

Tăng cường hợp tác với Vương quốc Hà Lan trong lĩnh vực rau, hoa, quả

Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hà Lan và Việt Nam. Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Vương quốc Hà Lan. Trọng tâm của chuyến thăm này là phát triển hơn nữa mối quan hệ kinh doanh giữa hai nước và tăng cường hợp tác liên quan đến phát triển chuỗi giá trị bền vững trong lĩnh vực rau, hoa, quả và ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Việt Nam đánh giá Hà Lan là quốc gia hàng đầu về xuất khẩu nông sản và tin tưởng doanh nghiệp hai nước có thể tăng cường hợp tác thông qua trao đổi kiến thức, hợp tác chặt chẽ về các giải pháp kỹ thuật và bền vững cho hôm nay và mai sau.

Đỗ Doãn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thuc-day-nganh-rau-hoa-qua-phat-trien-va-mo-rong-thi-truong-xuat-khau-122587.html