Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Đồng Nai và Điện Biên

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên gắn với Lễ hội Hoa Ban năm 2024, sáng nay (ngày 14/3), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở VHTTDL Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến quảng bá về du lịch Đồng Nai tại Điện Biên, góp phần thúc đẩy liên kết, hợp tác du lịch giữa 2 tỉnh.

Lãnh đạo Sở VHTTDL và Hiệp hội Du lịch 2 tỉnh: Đồng Nai và Điện Biên điều hành thảo luận tại Hội nghị Xúc tiến quảng bá du lịch.

Sở VHTTDL Đồng Nai mang đến Hội nghị nhiều tờ rơi giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch của tỉnh, cùng nhiều nông sản, ẩm thực đặc trưng, thu hút du khách. Giới thiệu tại Hội nghị, bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Nai điểm những tiềm năng, thế mạnh của du lịch tỉnh nhà: Đồng Nai nằm trong tứ giác phát triển kinh tế (TP. Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng tàu), trung tâm kết nối các vùng kinh tế, vùng nguyên liệu, nhân lực. Giao thông kết nối thuận lợi. Đồng Nai cũng được thiên nhiên ưu đãi về tiềm năng phát triển du lịch với hệ sinh thái rừng, thác, sông, hồ, núi…, trong đó nổi bật là khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Tỉnh có 68 di tích cấp tỉnh và cấp quốc gia, 3 bảo vật quốc gia. Bên cạnh đó, Đồng Nai còn được biết đến là thủ phủ trái cây, ẩm thực phong phú, đa dạng như xôi chiên phồng, gỏi bưởi, tép um hồ Trị An, khô cá lìm kìm...

Các sản phẩm đặc trưng của Đồng Nai được giới thiệu tại Hội nghị.

Đồng Nai đã tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu của du khách. Đến nay, tỉnh Đồng Nai có 23 khu, điểm du lịch, 134 cơ sở lưu trú với sức chứa khoảng 8.000 khách, với nhiều loại hình du lịch như: Tham quan, vui chơi giải trí, sinh thái, thể thao, tín ngưỡng, văn hóa… Giám đốc Sở VHTTDL Đồng Nai chào đón các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, du khách đến thăm, tìm hiểu nhiều hơn về vùng đất, văn hóa và con người Biên Hòa - Đồng Nai.

Đầu bếp Đồng Nai trực tiếp làm đặc sản xôi chiên phồng giới thiệu đến đại biểu.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên cũng thông tin đến các đại biểu tiềm năng và các sản phẩm du lịch Điện Biên. Bà khẳng định đây là cơ hội để 2 bên tìm hiểu, thiết lập mối quan hệ liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Đồng thời đề xuất một số nội dung, như: Hợp tác trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Và đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh hợp tác thu hút khách trải nghiệm khám phá vùng đất Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng..

Doanh nghiệp lữ hành du lịch của tỉnh Đồng Nai tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Dưới sự điều hành của lãnh đạo 2 Sở và Hiệp hội Du lịch 2 tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, du lịch Đồng Nai và Điện Biên đã cùng chia sẻ, giới thiệu thêm một số sản phẩm, dịch vụ độc đáo; thảo luận, góp ý hoàn thiện các sản phẩm, điểm đến, dịch vụ và đề xuất các nội dung, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Đồng Nai và Điện Biên.

Các đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung đã trao đổi. Đồng thời sau Hội nghị, các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị sẽ ngồi lại với nhau để thỏa thuận, hợp tác cụ thể.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/du-lich/213698/thuc-day-lien-ket-hop-tac-phat-trien-du-lich-giua-dong-nai-va-dien-bien