Thúc đẩy kết nối và giao thương giữa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Canada

Ngày 25/3, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Hội Doanh nhân Việt Nam Canada (VCBA) phối hợp tổ chức 'Diễn đàn kinh doanh: Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada trong khuôn khổ CPTPP'.

Tham dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), các bộ ngành Trung ương và địa phương, Nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Canada), toàn bộ Ban lãnh đạo của VCBA, các hội viên và các doanh nhân, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực xuất khẩu và xây dựng…

Đại biểu tham dự diễn dàn. (Ảnh: Dương Tiêu)

Nắm bắt cơ hội vàng

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Đông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao, cho biết VCBA tuy mới ra đời chưa lâu (tháng 10/2022) nhưng đã tổ chức được 7 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối tại Canada và tại Việt Nam.

Dù là bước đầu, nhưng các hoạt động này đã tạo tiếng vang trong cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đem lại những kết quả cụ thể.

Không những vậy, cộng đồng người Việt Nam cũng như các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại Canada còn có những nỗ lực đóng góp trực tiếp vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada trên tất cả các lĩnh vực.

Mối quan hệ đó hiện đang đứng trước những cơ hội rất lớn do hai nước cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ (CPTPP).

Theo ông Nguyễn Mạnh Đông, chủ đề của diễn đàn rất phù hợp và đúng lúc, đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa các tiềm năng và mục tiêu của hai nước trong khuôn khổ Đối tác toàn diện cũng như CPTPP.

Ông cho biết, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver luôn ủng hộ và đồng hành chặt chẽ với các hoạt động của VCBA, gần nhất là sự kiện xúc tiến đầu tư - thương mại tương tự do VCBA phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức.

Ông Nguyễn Mạnh Đông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Dương Tiêu)

Chia sẻ tại đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh đến ba trụ cột chính, gồm: Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada, Việt Nam là 1 trong 10 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất vào Canada và đội ngũ doanh nhân kiều bào thành đạt.

Đặc biệt, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách cải cách mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tạo đà giúp cho hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước được nâng lên tầm mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng: “Chưa bao giờ cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư giữa hai nước trở nên rộng lớn và thuận lợi như hiện nay. Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đang hoàn thiện, bảo đảm thông thoáng, thuận lợi giúp Việt Nam là tiếp tục điểm đến an toàn, hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài”.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Nguyễn Quang Trung, cũng chia sẻ: “Diễn đàn này cho thấy Bộ Ngoại giao luôn coi trọng và tìm mọi cơ hội để thực hiện nhiệm vụ ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế đất nước và huy động nguồn lực NVNONN cho nhiệm vụ quan trọng này, cho thấy tình cảm hướng về quê hương, đất nước của bà con kiều bào tại Canada nói riêng và nước ngoài nói chung”.

Khẳng định ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế đất nước là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Quang Trung tin tưởng rằng doanh nghiệp của các địa phương trong nước, thông qua Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và Hội VCBA, tiếp cận thành công thị trường Canada.

Các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: Dương Tiêu)

Khai thác thế mạnh và tiềm năng còn bỏ ngỏ

Diễn đàn này có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp hai nước, với mục tiêu chia sẻ những thông tin bổ ích, thực tế về tình hình Việt Nam để chuyển tải tới cộng đồng người Việt Nam ở Canada và bạn bè đối tác Canada.

Tại đây, các đại biểu đã giới thiệu những tiềm năng và cơ hội lớn trong lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Canada và thị trường Bắc Mỹ thông qua cửa ngõ là Canada.

Bên cạnh đó, họ chỉ rõ những thách thức từ yêu cầu khắt khe và các “hàng rào” thương mại doanh nghiệp xuất khẩu Việt phải đối mặt khi vào thị trường Canada và thị trường Bắc Mỹ thông qua Canada.

Chủ tịch VCBA Dan On cho biết, nhiều năm qua đã đi khắp Việt Nam để tìm kiếm đối tác kinh doanh nhằm tạo ra những dự án mang lại lợi ích cho người nông dân, giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn, đồng thời cải thiện kinh tế địa phương.

Ông Dan On kêu gọi các doanh nhân Việt Nam tại Canada đầu tư về quê hương và ngược lại, nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hai nước.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn, mặc dù hai nước đã và đang phát triển ngày một tích cực, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, nhưng hiện nay, hợp tác đầu tư giữa hai nước còn chưa tương xứng với thế mạnh của Canada và tiềm năng của Việt Nam.

Chủ tịch VCBA Dan On chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: Dương Tiêu)

Đề xuất các giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, ông Tuấn cho biết, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tiếp tục phát triển trên cơ sở cùng có lợi, mang lại tăng trưởng và việc làm cho nhân dân cả hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Canada đầu tư thành công, bền vững và lâu dài ở Việt Nam.

Tại "Diễn đàn kinh doanh: Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada trong khuôn khổ CPTPP", các đại biểu đều khẳng định sự kiện là cơ hội tốt để cùng chia sẻ về những xu ướng đầu tư, giải pháp để thúc đây hợp tác đầu tư trong bối cảnh mới của phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp Canada đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Trong dịp này, bà Mary Ng, Bộ trưởng Bộ Thương mại quốc tế, Xúc tiến xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và Phát triển kinh tế Canada, dẫn đầu đoàn gồm 100 lãnh đạo cấp cao và doanh nhân Canada đến thăm và làm việc với các cấp lãnh đạo, bộ, ban ngành Việt Nam từ ngày 25-29/3 tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Canada sẽ tạo ra cú hích, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ được mở rộng và tăng cường.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuc-day-ket-noi-va-giao-thuong-giua-doanh-nghiep-doanh-nhan-viet-nam-va-canada-265445.html