Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Latvia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Latvia, tối 19/10 theo giờ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Latvia.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Latvia tại Đông Nam Á với hơn 160 triệu USD kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016.

Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và đưa ra các biện pháp hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, lãnh sự.

Thổng thống Cộng hòa Latvia Raimonds Vejonis cảm ơn Việt Nam đã công nhận hộ chiếu dành cho người nước ngoài của Latvia; khẳng định Latvia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ; nhất trí tiếp theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hai bên sẽ ký kết Hiệp định về hợp tác giáo dục; đồng thời tiến hành đàm phán Hiệp định nhận trở lại công dân và Hiệp định Hàng không.

Sau hội đàm, hai bên đã chứng kiến Lễ ký Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và Nghị định thư kèm theo.

Cùng ngày, tới thăm trường Đại học Bách khoa Riga - trường đại học kỹ thuật lâu đời nhất khu vực Baltic - Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên dự kiến ký chính thức Hiệp định hợp tác giáo dục vào tháng 11; đồng thời nhấn mạnh định giáo dục - đào tạo sẽ là một trong những ưu tiên hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Quang Hiệu - Cao Trí (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/thuc-day-hop-tac-viet-nam-latvia-20171020181016138.htm