Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu của 7 tỉnh biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên). Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo các huyện biên giới của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương đã thông tin nhanh về tình hình hợp tác thương mại, công nghiệp Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian qua.

Theo đó, trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 138,9 tỷ USD, giảm 5,88% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới đất liền đạt 34,57 tỷ USD, tăng 87,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Về mặt hàng, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng như điện thoại di động, linh kiện, thiết bị điện tử, cao su, nông sản, thủy hải sản… và nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc các sản phẩm như máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất trong ngành may mặc, giày da, sắt thép, vật tư xây dựng…,

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tăng cường mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế – thương mại biên giới. Theo đó, hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện thuận lợi. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tất cả các loại hình trong 11 tháng năm 2023 đạt trên 46 tỉ USD, tăng 110,33% so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất một số nội dung đối với các bộ, ngành trung ương, đó là: tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn triển khai các nội dung của Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; có ý kiến với Trung Quốc mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 và cặp chợ Tân Thanh (Việt Nam) – Pò Chài (Trung Quốc) khu vực mốc 1090-1091, lối mở Cốc Nam (Việt Nam) – Lũng Nghịu (Trung Quốc) khu vực mốc 1104-1105 trở thành lối thông quan thuộc cặp Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); tiếp tục trao đổi với các cơ quan liên quan của Trung Quốc thúc đẩy sớm hoàn thiện các thủ tục trình Chính phủ hai nước phê chuẩn thời gian làm việc chính thức tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm và bổ sung vào Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc;…

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành trung ương và 7 tỉnh biên giới phía Bắc đã trao đổi, đánh giá về tình hình hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với địa phương biên giới của Trung Quốc; việc triển khai các chính sách hợp tác kinh tế, thương mại của các địa phương biên giới Trung Quốc với Việt Nam; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, các vấn đề vướng mắc trong hợp tác kinh tế thương mại với các địa phương biên giới của Trung Quốc; đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Trung Quốc trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả mà các địa phương biên giới phía Bắc đạt được trong việc thực hiện hợp tác kinh tế thương mại với các địa phương biên giới của Trung Quốc trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị trên cơ sở khung hợp tác đã ký kết, các bộ, ngành trung ương và địa phương biên giới phía Bắc tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc. Trong đó, các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại biên giới; tiếp tục trao đổi đồng cấp với Trung Quốc để điều chỉnh các quy định trong hợp tác để tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc; Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan tiếp tục hội đàm để mở thêm các văn phòng xúc tiến thương mại tại các địa phương trọng điểm của Trung Quốc; các địa phương biên giới có cửa khẩu tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển logistics tại khu vực cửa khẩu;…

Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Các bộ, ngành liên quan và các địa phương trong cả nước tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện xuất khẩu chính ngạch nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, qua đó góp phần khai thác hiệu quả thị trường lớn này.

TRÍ DŨNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/629647-thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-cac-tinh-bien-gioi-phia-bac-voi-trung-quoc.html