Thuận tiện khi đăng ký phương tiện ở công an huyện, xã

Sáng 21-5, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại úy Nguyễn Thị Thu Hoài, Công an huyện Gia Lâm trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục.

Theo Thông tư mới, công an cấp huyện bắt đầu thực hiện đăng ký cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình; công an xã, phường, thị trấn cấp đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện. Cùng với đó là được quyền tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương…

Để hoàn thành nhiệm vụ được nêu trong Thông tư số 15/2022/TT-BCA, công an 183 xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội đã chuẩn bị sẵn điều kiện trang thiết bị, nhân lực, vật lực với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Sáng nay, ghi nhận tại Công an huyện Gia Lâm và 17 điểm đăng ký phương tiện trên địa bàn, nhiều người dân đã đến đăng ký cấp mới và đổi biển số xe máy sau khi biết quy định mới. Chủ xe sau khi nộp thuế trước bạ sẽ đến trụ sở công an xã điền tờ khai, khi đi mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ nguồn gốc xe, hóa đơn, chứng từ.

Công an huyện Gia Lâm kiểm tra phương tiện chuẩn bị vào đăng ký.

Chị Lê Thị Hồng Hạnh (thôn Kim Quan, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm) cho biết, trước đây, chị ngại đi xa nên việc đăng ký xe phải trì hoãn nhiều ngày. Khi đến Công an huyện Gia Lâm, chị được cán bộ trực hướng dẫn làm thủ tục và bấm biển kiểm soát xe ô tô trong quãng thời gian không quá 5 phút.

Trung tá Vũ Trọng Hải, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (Công an huyện Gia Lâm) cho biết, mọi cơ sở vật chất, nhân lực đã được chuẩn bị, đào tạo cơ bản về chuyên môn để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ mới. Ngoài ra, người dân có thể đăng ký xe qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Chủ xe sẽ truy cập Cổng dịch vụ công kê khai các thông tin vào giấy khai đăng ký xe điện tử và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại. Sau khi có được số khung, số máy và thông tin của chủ xe, cán bộ công an trực sẽ nhập dữ liệu lên hệ thống.

Công an xã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

"Với mục tiêu làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, những ngày qua, đơn vị đã tập huấn nhiều lần cho lực lượng công an xã, thị trấn. Chúng tôi sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm khi lực lượng công an xã, thị trấn đang cùng lúc làm nhiều việc. Riêng Công an huyện Gia Lâm đã in tờ rơi tuyên truyền để UBND xã, thị trấn thông tin cho nhân dân được rõ, phối hợp cùng các đơn vị của Công an thành phố phân biệt giấy tờ thật, giả trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện”, Trung tá Vũ Trọng Hải cho biết.

Tại các địa bàn khác của thành phố, người dân khi đến trụ sở công an xã, thị trấn đều được tiếp đón niềm nở, việc đăng ký xe diễn ra thuận lợi, nhanh gọn. Việc phối hợp giữa Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và các đơn vị công an cơ sở liên thông về mặt thông tin.

Công an xã Vân Nội, huyện Đông Anh hướng dẫn người dân làm đăng ký xe.

Thiếu tá Vũ Đức Sinh, Công an xã Vân Nội (huyện Đông Anh) thông tin, cán bộ công an xã thuần thục công tác từ cà số khung, số máy đến phân biệt giấy đăng ký xe giả để hoàn thành nhiệm vụ. Trong công tác tiếp dân, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ tác phong niềm nở, thân thiện.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã nhiều lượt đi tập huấn cho công an xã, thị trấn về nhiệm vụ mới. Cán bộ, chiến sĩ được tập huấn đã nắm vững chuyên môn, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

Người dân xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, nhận biển kiểm soát xe.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, việc phân cấp công tác đăng ký xe cho công an cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Công an, nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, ngành Công an đã tập huấn cho hơn 13 nghìn cán bộ về nghiệp vụ, quy trình công tác. Cùng với đó là rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực. Ngành Công an cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho các đơn vị Công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1032615/thuan-tien-khi-dang-ky-phuong-tien-o-cong-an-huyen-xa