Thuận Châu nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở

Huyện Thuận Châu hiện có 29 trạm y tế xã, thị trấn, với 233 y, bác sỹ, nhân viên y tế. Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiều giải pháp; trong đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ y tế, thu hút bác sỹ người địa phương về công tác; đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các trạm y tế đảm bảo đủ số phòng theo quy định; trang bị máy móc thiết bị, hóa chất phục vụ công tác y tế dự phòng, nhất là phòng chống dịch bệnh, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường É (Thuận Châu) khám sức khỏe cho người dân.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường É (Thuận Châu) khám sức khỏe cho người dân.

6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến xã; cử đi đào tạo dài hạn 1 bác sĩ CKI và 1 bác sĩ đa khoa, 20 dân số viên đại học, 13 nữ hộ sinh cao đẳng, 4 dược sĩ cao đẳng, 3 cử nhân y tế công cộng. Ngoài ra, tham mưu cho UBND huyện đầu tư xây mới trạm y tế các xã: Phổng Lập, Noong Lay, É Tòng; cải tạo, tu sửa, nâng cấp trạm y tế các xã Mường Khiêng, Bó Mười, Liệp Tè; bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, như: Máy siêu âm, điện tim, máy đo đường huyết… Đến nay, toàn huyện có 75.9% xã, thị trấn có bác sĩ; 96.5% trạm y tế xã có nữ hộ sinh; 99.4 % bản, tiểu khu có nhân viên y tế hoạt động; 24/29 trạm y tế được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Ông Quàng Văn Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu, thông tin: Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn đã khám, chữa bệnh cho gần 30.000 lượt người, trong đó điều trị nội trú 287 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh trên 95%. Các chương trình mục tiêu y tế - dân số, như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản và suy dinh dưỡng ở trẻ em, phòng chống dịch bệnh... đạt kết quả tích cực.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tuyến y tế cơ sở trong huyện vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh, vừa tăng cường các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ y tế tuyến cơ sở tham gia thường trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, truy vết các trường hợp trở về từ vùng dịch.

Bác sỹ Lường Văn Bắc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường É, chia sẻ: Ngoài tham gia giám sát, điều tra dịch tễ các đối tượng trở về từ vùng dịch và thực hiện cách ly theo quy định, chúng tôi còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến nhân dân; bố trí bàn khám sàng lọc, phân luồng bệnh nhân đến khám theo quy định của Bộ Y tế. Mặc dù làm việc với cường độ cao hơn, nhưng ai cũng cố gắng để góp sức vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân, huyện Thuận Châu tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho tuyến cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Chỉ đạo ngành Y tế huyện chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh nguyên lý y học gia đình. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tham gia quản lý chặt người trở về từ vùng dịch; kịp thời cung ứng vật tư hóa chất, nhân lực, chủ động đáp ứng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Lò Thái

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thuan-chau-nang-cao-chat-luong-y-te-tuyen-co-so-41729