Thừa Thiên Huế: 'Vàng tặc' vẫn chưa hết 'nóng'

Sau hơn 5 giờ truy quét, nhóm “vàng tặc” ở khe Rùi Rúi (Thừa Thiên – Huế) đã bị bắt giữ. Dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhưng “vàng tặc” vẫn chưa hết “nóng”.

Các nhóm thợ thường dựng luôn lán trại trong rừng để tiện cho việc khai thác vàng.

Xã Dương Hòa, với địa thế đồi núi, địa chất có khá nhiều điểm xuất hiện khoáng vàng nên nơi đây từ lâu đã diễn ra các hoạt động thăm dò, khai thác. Điển hình đó là UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế từng cho phép công ty Cổ phần Công nghiệp mỏ Đại Sơn triển khai dự án đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản vàng tại chân núi Mỏ Tàu, thuộc xã Dương Hòa vào năm 2009.

Bên cạnh đó, nơi đây cũng xuất hiện các điểm khai thác vàng trái phép. Còn nhớ, vào năm 2011, tại khu vực khe Vàng, khe Năm Bảy, thuộc lòng hồ Tả Trạch, chính quyền địa phương đã từng rất đau đầu để xử lý nạn vàng tặc. Các đối tượng vàng tặc nườm nượp kéo vào Khe Vàng, Khe Năm Bảy huy động nhiều xe xúc, máy hút cát khai thác với quy mô lớn, gây ra cảnh hỗn loạn, lòng sông biến dạng, sạt lở, môi trường ô nhiễm nặng…

Thời gian qua đi, những điểm nóng về “vàng tặc” ở khe Vàng, khe Năm Bảy dần dần được lực lượng chức năng dẹp bỏ. Tưởng chừng như với sự vào cuộc quyết liệt cơ quan chức năng, nạn khai thác vàng “thổ phỉ” sẽ chấm dứt nhưng nay lại xuất hiện trở lại, mở đầu với bãi khai thác vàng ở khe Rùi Rúi.

Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Tuấn đánh giá, so với những gì diễn ra trước đây thì bãi khai thác vàng ở khe Rùi Rúi còn nhỏ với các dụng cụ còn thô sơ, quy mô chưa rầm rộ. “Dù nhỏ nhưng quan điểm của chúng tôi là kiên quyết và không dung túng với nạn khai thác vàng trái phép xảy ra trên địa bàn. Bởi để xử lý nạn vàng “tặc”, ngay từ đầu phải dẹp bỏ và không chủ quan với các điểm khai thác vàng nhỏ lẻ như thế”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Những dụng cụ được các phu vàng sử dụng ở khe Rùi Rúi.

Nói về nạn khai thác vàng “thổ phỉ”, ông Nguyễn Mạnh Đại Lân, Phó Trưởng phòng Khoáng sản, sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định, hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị nào được cấp phép khai thác vàng. Việc khai thác vàng “thổ phỉ” thường được diễn ra ở những khu vực đồi núi hiểm trở và nhỏ lẻ nên thường được giao trách nhiệm xử lý cho địa phương tiến hành truy quét, đẩy đuổi, thu giữ phương tiện.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, vấn đề khai thác vàng cũng “nóng” trở lại. Mới đây, tại huyện miền núi A Lưới, công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Trường Sơn đã lợi dụng giấy phép thăm dò để khai thác vàng trái phép tại tại khu vực đồi A Pey B (xã Hồng Thủy). UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ về những sai phạm của công ty này. Đoàn thanh tra liên ngành do ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế làm Trưởng đoàn. Thành phần đoàn liên ngành gồm có đại diện các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ và Công an tỉnh...

Kông Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thua-thien-hue-vang-tac-van-chua-het-nong-a301768.html