Thừa Thiên Huế tiếp nhận gần 80 tư liệu, hiện vật lịch sử do người dân hiến tặng

Gần 80 tư liệu, hiện vật lịch sử vừa được hiến tặng cho Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế là những di sản văn hóa quý giá, gắn liền với vùng đất, con người Cố đô.

Chiều 6/11, tại TP Huế, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tiếp nhận gần 80 tư liệu, hiện vật lịch sử. Đây là những di sản văn hóa gắn liền với vùng đất, con người, đời sống văn hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các tư liệu, hiện vật được hiến tặng dịp này gồm 4 nhóm: Nhóm hiện vật thời tiền sử, nhóm hiện vật dân gian, nhóm hiện vật thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhóm hiện vật thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ và thời kỳ xây dựng, bảo về Tổ quốc…

Lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tiếp nhận hiện vật từ các cá nhân trao tặng. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Đáng chú ý trong nhóm hiện vật thời tiền sử có Khuyên tai hai đầu thú của ông Ngô Văn Ánh. Hiện vật này được các chuyên gia Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đánh giá là trang sức của người cổ thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh.

Đầu thú được tạo tác tinh xảo với hai sừng cong vút cao, mắt hình lá, thân khuyên dày dặn, chính tâm có mấu cao hình tam giác, lỗ khuyên tròn, khoan hai đầu tách lõi, rất tinh xảo và hiếm có vào thời kỳ này.

Nhóm hiện vật dân gian có Ngạch cửa bằng đá của ông Huỳnh Hội. Chiếc ngạch cửa này được làm từ chất liệu đá mài - một loại đá tự nhiên, có niên đại vào khoảng thế kỷ XIX-XX.

Theo quan niệm phong thủy của người xưa, chiếc ngạch cửa này có vai trò rất quan trọng, có tác dụng ngăn chặn cũng như làm giảm tác động của các luồng khí xấu, các loại côn trùng, sâu bọ... xâm nhập vào nhà.

Nhóm hiện vật thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp có Thanh sắt của bệ kê máy, Cối đá nghiền thuốc súng của ông Hoàng Thế Đoàn. Đây là những hiện vật liên quan công binh xưởng Phú Lâm, đóng tại làng An Đô, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, một hiện vật đáng chú ý khác là Hũ kem xà phòng cạo râu - chiến lợi phẩm thắng trận thu giữ được của binh lính Pháp trong chiến dịch An Khê - Pleiku (1953) của ông Trần Văn Khoa.

Nhóm hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ xây dựng, bảo về Tổ quốc có: Dao găm, Ăng gô (Ca mèn), vỏ bọc gối, khăn tay của bà Hoàng Thị Thu Ngân và gia đình đã sử dụng trong quá trình hoạt động cách mạng và thời gian bị giam giữ tại nhà tù Lao Thừa Phủ; Báo Nhân Dân, báo Bình Trị Thiên, phiếu mua phụ tùng xe đạp, giấy biên lai... của ông Trân Văn Đức; Chiếc thắt lưng của ông Lê Duy Vy (Quận Đội trưởng Quận Nhì - Thành đội Huế, sử dụng trong thời gian hoạt động cách mạng từ năm 1970-1971) được đồng đội là ông Nguyễn Đình Đãi lưu giữ.

Hiện vật khuyên tai hai đầu thú. Ảnh: TQ

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, việc hiến tặng hiện vật quý của các tổ chức, cá nhân là hành động rất ý nghĩa, qua đó góp phần vào công tác bảo tồn di sản văn hóa theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng về công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn, bảo tàng. Đồng thời, làm phong phú cho nội dung trưng bày tại bảo tàng, để hiện vật được giữ gìn và phát huy giá trị, giới thiệu rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

Để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, các nhà sưu tập, trong dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích hiến tặng tư liệu, hiện vật.

Thế Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thua-thien-hue-tiep-nhan-gan-80-tu-lieu-hien-vat-lich-su-do-nguoi-dan-hien-tang-post275418.html