Thừa Thiên Huế: Thả hơn 160.000 cá giống xuống sông Hương

Hưởng ứng 65 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam, sáng 29/3, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản năm trên sông Hương, đoạn qua thành phố Huế.

Lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ngành Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi người dân, cộng đồng không đánh bắt tận diệt; đồng thời phóng sinh đúng cách để tái tạo nguồn lợi thủy sản bền vững. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã cùng thả hơn 160.000 con cá giống, bao gồm các loại cá: cá diếc, cá trê đồng, cá rô đồng, cá chép vào sông Hương. Ban tổ chức kỳ vọng ngoài việc bổ sung nguồn giống, thả cá sẽ tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng cũng như kêu gọi cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường thủy sinh. Trong năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thả hàng triệu con cá, tôm giống xuống sông, đầm, phá… để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo - Hà Phượng - Đào Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thua-thien-hue-tha-hon-160000-ca-giong-xuong-song-huong-216201.htm