Thừa Thiên Huế: Ra quân 'Ngày Chủ nhật xanh' với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Ngày 16/3, tại Đồn Biên phòng Lăng Cô, Đoàn Thanh niên BĐBP Thừa Thiên Huế phối hợp với Huyện đoàn Phú Lộc và các đơn vị kết nghĩa tổ chức Chương trình hoạt động 'Tháng Thanh niên', 'Tháng Ba biên giới' và ra quân 'Ngày Chủ nhật xanh' năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho chính quyền và Chi hội nghề cá thị trấn Lăng Cô. Ảnh: Võ Tiến

Tại chương trình, Huyện đoàn Phú Lộc đã tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ý nghĩa của chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” và Đề án “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng” do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động.

Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh trao tặng công trình “Tuyến đường hoa” cho thôn Hói Mít và “Vườn hoa thanh niên” cho Đoàn Thanh niên thị trấn Lăng Cô. Ảnh: Võ Tiến

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho chính quyền và Chi hội nghề cá thị trấn Lăng Cô; trao tặng công trình “Tuyến đường hoa” cho thôn Hói Mít và “Vườn hoa thanh niên” cho Đoàn Thanh niên thị trấn Lăng Cô. Đoàn thanh niên các đơn vị đã tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Đồn Biên phòng Lăng Cô, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đại đội Cơ động (Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế).

Ngay sau Lễ phát động, hơn 300 đoàn viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động: Trồng đường hoa thanh niên tại tuyến đường bãi biển Lăng Cô; làm sạch bờ biển, vệ sinh môi trường, phòng, chống, hạn chế sử dụng túi nilon, các sản phẩm từ nhựa tại bãi biển Lăng Cô.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế và huyện Phú Lộc trồng cây tại công trình “Tuyến đường hoa” phía trước Đồn Biên phòng Lăng Cô. Ảnh: Võ Tiến

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại khu vực bãi biển Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Võ Tiến

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế khẳng định: Đây là hoạt động rất ý nghĩa được tổ chức thường niên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên bằng những công trình, phần việc cụ thể; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cũng như bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, sáng tại các địa phương; đồng thời góp phần nâng cao ý thức, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Võ Tiến

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thua-thien-hue-ra-quan-quotngay-chu-nhat-xanhquot-voi-nhieu-hoat-dong-y-nghia-thiet-thuc-post473620.html