Thừa Thiên-Huế: Phát hiện đàn voọc chà vá cực quý hiếm

Voọc chà vá chân nâu thuộc loài động vật nguy cấp có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Chiều 10/11, tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, trong những ngày qua, cán bộ của Ban đã phát hiện một đàn voọc chà vá chân nâu (tên gọi khác là voọc ngũ sắc) quý hiếm.

Voọc chà vá chân nâu hay còn gọi là voọc ngũ sắc. (Ảnh minh họa, nguồn internet).

Địa điểm phát hiện loài voọc này là tại khoảnh 9, Tiểu khu 250, khu vực Hố Nai và 2 khu vực khác thuộc Tiểu khu 250 và 251 thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) với số lượng khoảng 70 con.

Voọc chà vá chân nâu có tên gọi khoa học Pygathrix nemaeus thuộc loài động vật nguy cấp có tên trong sách đỏ VN và thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Rừng khu vực Bắc Hải Vân có diện tích gần 10.500ha, trong rừng có nhiều loại động vật quý hiếm sinh sống. Từ năm 1995, Nhà nước đã lập nhiều dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ở vùng đèo Bắc Hải Vân.

Sau khi phát hiện đàn voọc trên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã lên phương án bảo vệ, bảo tồn loài voọc này.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thua-thien-hue-phat-hien-dan-vooc-cha-va-cuc-quy-hiem-d28720.html