Thừa Thiên Huế: Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh

Mở rộng đối tượng, chú trọng ngư dân ở vùng biển và biên giới, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp trong giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) là cách làm hiệu quả mà Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện trong nhiều năm qua.

Mới đây, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác Hội đồng giáo dục QPAN huyện Phú Vang, Ban CHQS huyện Phú Vang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An về thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật và kiến thức QPAN cho bà con ngư dân. Mang theo những cuốn cẩm nang, tài liệu hỏi-đáp ngắn gọn, dễ hiểu về Luật Biển Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, nội dung về xây dựng khu vực phòng thủ, trách nhiệm của công dân tham gia bảo vệ Tổ quốc... đoàn công tác đến từng nhà dân, lên từng tàu để tuyên truyền, phát tài liệu, tờ rơi. Đồng thời, đoàn cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh địa phương.

Trung tá Đào Ngọc Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phú Vang chia sẻ: “Theo chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, đối tượng giáo dục QPAN phải được mở rộng đến cả nông dân, ngư dân, người lao động và các chức sắc, chức việc tôn giáo. Riêng với bà con ngư dân, chúng tôi phải lựa chọn thời điểm biển động, trăng sáng, khi đó ngư dân không đi biển để tổ chức tuyên truyền. Phương pháp, hình thức cũng phải linh hoạt, không nhất thiết phải tập trung thành lớp học mà vận dụng phù hợp, đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao nhất”. Đây cũng là cách mà nhiều địa phương khác của Thừa Thiên Huế vận dụng để trang bị kiến thức QPAN cho ngư dân trong thời gian qua.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Phú Vang tuyên truyền Luật Biển Việt Nam cho bà con ngư dân thị trấn Thuận An.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Phú Vang tuyên truyền Luật Biển Việt Nam cho bà con ngư dân thị trấn Thuận An.

Với địa phương có đường biên giới như A Lưới, Hội đồng giáo dục QPAN các cấp tập trung tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân; xây dựng bản làng biên giới vững mạnh; phòng, chống buôn lậu qua biên giới; phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn lồng ghép tuyên truyền trong các lễ hội truyền thống; mở các lớp học nhỏ, lẻ tại nhà già làng, trưởng bản để tranh thủ tiếng nói của người có uy tín trong cộng đồng; đồng thời đến từng hộ gia đình gặp gỡ, tuyên truyền.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Đặc thù địa phương có cả tuyến biển và đường biên giới đất liền nên việc giáo dục kiến thức QPAN cho ngư dân và đồng bào vùng biên giới hết sức cần thiết. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác giáo dục QPAN. Quá trình triển khai, chúng tôi hướng dẫn các đơn vị, địa phương căn cứ vào từng đối tượng để lựa chọn phương pháp, hình thức, nội dung phù hợp, sát với đặc điểm địa phương".

Với giải pháp đồng bộ, hình thức linh hoạt, sát với từng địa bàn, thời gian qua, Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh Thừa Thiên Huế đã giúp đồng bào ngày càng hiểu rõ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của kẻ xấu được nhân dân nhận rõ, thông tin cho lực lượng chức năng ngăn chặn. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt Hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Bài và ảnh: NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thua-thien-hue-nang-cao-chat-luong-giao-duc-kien-thuc-quoc-phong-va-an-ninh-729537