Thừa Thiên Huế: Một bé trai 9 tuổi đuối nước tại bể bơi tư nhân

Vì sơ ý nên bị tuột khỏi phao cứu sinh, một bé trai 9 tuổi đã tử vong vì đuối nước trong bể bơi.

Chiều 5/8, ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, (Thừa Thiên - Huế) vừa xác nhận, tại địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé trai 9 tuổi bị đuối nước khi đang tắm tại một bể bơi.

Nạn nhân được xác định là cháu D.Đ.N.B. (SN 2008), trú tại thôn Ất Mậu, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế).

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 4/8, em B. và 2 học sinh khác cùng trú tại huyện Quảng Điền đến tại bể bơi King, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền để tắm. Trong đang tắm, em B. không may bị tuột chân khỏi phao tắm và chìm xuống nước.

Khu bể bơi xảy ra sự việc. (Ảnh. ĐQ).

Sau khi phát hiện cháu B. chìm dưới nước, nhân viên cứu hộ bể bơi đã cứu vớt cháu bé lên bờ và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trương ương Huế (cơ sở 2) ở huyện Phong Điền, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 1 - TP Huế) nhưng đã tử vong vào lúc 19h cùng ngày.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng công an xã cùng Công an huyện Phong Điền đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, bể bơi nơi em B. gặp nạn là của một công ty tư nhân đóng trên địa bàn quản lý, bắt đầu hoạt động từ năm 2016.

Hải Long - Đ.Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thua-thien-hue-mot-be-trai-9-tuoi-duoi-nuoc-tai-be-boi-tu-nhan-d50016.html