Thừa Thiên Huế: Khẩn trương khắc phục sự cố sau bão số 5

Sau khi bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế, bão đi qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Lực lương chức năng đang tích cực khắc phục sự cố sau bão.

Theo báo cáo nhanh, tại tỉnh Thừa Thiên Huế bão số 5 đã gây thiệt hại hết sức nặng nề, trong đó có 1 người chết (trú tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền), 23 người bị thương (2 bị thương nặng). Có nhiều nhà bị tốc mái, hiện các địa phương đang nắm số thực tế. Bước đâu có 1.664 nhà bị tốc mái, trong đó Thị xã Hương Thủy 1.459 nhà; Huyện Phong Điền 60 nhà; Huyện A Lưới: 02 nhà; Huyện Phú lộc 53 nhà (3 ngoi nhà bị sập.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn sau khi bão số 5 đi qua.

Mưa bão kèm gió giật mạnh, làm nhiều cây xanh ở TP Huế, các huyện, thị xã bị đổ ngã. Nhiều nhà xưởng kho tàng, Pano, áp phích, bảng hiệu bị hư hỏng.

Đặc biệt, hệ thống lưới điện toàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều cột trụ điện bị gãy đỗ, đường dây bị đứt, hệ thống các trạm biến áp bị hư hỏng. Nhiều đường dây thông tin bị đứt, hiện đang tiến hành khắc phục.

Cây cối đổ ngã trên nhiều tuyến đường khắp TP Huế

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố cây gãy đổ ngay sau khi bão vừa đi qua.

Trước những thiệt hại về người và tài sản trên, nhằm khắc phục kịp thời hậu quả cơn bão số 5 gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, thống kê thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người dân khắc phục thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế có mặt tại các điểm nóng để chỉ đạo khắc phục sự cố sau bão.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp huy động lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; tổng vệ sinh, thu dọn cây đổ gãy trên địa bàn, đảm bảo giao thông đi lại.

Công ty Cổ phần Điện lực Thừa Thiên Huế, Viễn thông Thừa Thiên Huế khẩn trương tổ chức kiểm tra hệ thống đường dây điện, dây viễn thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác để khắc phục kịp thời, đảm bảo nhu cầu sản xuất, công tác và sinh hoạt cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân.

Nhiều cột điện gãy, đổ ảnh hưởng đến hoạt động truyền tải điện.

Công ty Điện lực TT Huế đang nỗ lực khắc phục sự cố điện để có thể truyền tải điện đến cho người dân sớm nhất.

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục huy động lực lượng để hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả cơn bão; phối hợp với chính quyền địa phương tổng vệ sinh, dọn dẹp hệ thống cây xanh bị đổ gãy, đảm bảo lưu thông trên tất cả các tuyến đường.

Lực lượng công an huyện Phong Điền khắc phục sự cố sau bão số 5.

Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải rà soát, sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lớn xảy ra; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Hệ thống điện hư hỏng nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo Điện lực TT Huế, trong 10 năm trở lại, đây là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất cho ngành điện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu mọi người dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để chung tay khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên dương những tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hoạt động khắc phục hậu quả cơn bão.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thua-thien-hue-khan-truong-khac-phuc-su-co-sau-bao-so-5-post97606.html