Thừa Thiên Huế: Đường hơn 195 tỷ đồng chậm tiến độ, thi công ì ạch kéo dài

Trước việc dự án đường Chợ Mai – Tân Mỹ với tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng thi công ì ạch kéo dài, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị chủ đầu tư có biện pháp quyết liệt hơn với đơn vị thi công, xử phạt những nhà thầu cố tình làm chậm tiến độ.

Dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2495 ngày 19/10/2016, với tổng chiều dài gần 5km, quy mô mặt cắt ngang tuyến hoàn chỉnh theo quy hoạch với nền đường 36m.

Dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2495 ngày 19/10/2016, với tổng chiều dài gần 5km, quy mô mặt cắt ngang tuyến hoàn chỉnh theo quy hoạch với nền đường 36m.

Dự án có điểm đầu giao với QL49 tại Km 10+217 (đường Phạm Văn Đồng), điểm cuối giao với QL49 và đường vào cầu Ca Cút tại Km 5+00 (đoạn gần cầu Diên Trường 2). Tổng mức đầu tư hơn 195,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh) làm chủ đầu tư, gồm 2 gói thầu xây lắp.

Dự án có điểm đầu giao với QL49 tại Km 10+217 (đường Phạm Văn Đồng), điểm cuối giao với QL49 và đường vào cầu Ca Cút tại Km 5+00 (đoạn gần cầu Diên Trường 2). Tổng mức đầu tư hơn 195,8 tỷ đồng, do Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh) làm chủ đầu tư, gồm 2 gói thầu xây lắp.

Gói thầu XL11 (đoạn Km 00+000 - Km 2+204), có giá trị hợp đồng hơn 58,1 tỷ đồng, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm (địa chỉ tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), đã khởi công ngày 18/8/2018, tiến độ thi công 36 tháng.

Gói thầu XL11 (đoạn Km 00+000 - Km 2+204), có giá trị hợp đồng hơn 58,1 tỷ đồng, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm (địa chỉ tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), đã khởi công ngày 18/8/2018, tiến độ thi công 36 tháng.

Gói thầu XL14 là toàn bộ phần xây lắp đoạn Km 2+204 - Km 4+78 (không bao gồm nút giao), có giá trị hợp đồng hơn 65 tỷ đồng, do Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt (địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phát Thịnh (địa chỉ tại phường An Cựu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) thi công. Gói thầu XL14 đã khởi công ngày 12/5/2020, tiến độ thi công 24 tháng.

Gói thầu XL14 là toàn bộ phần xây lắp đoạn Km 2+204 - Km 4+78 (không bao gồm nút giao), có giá trị hợp đồng hơn 65 tỷ đồng, do Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đạt (địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) - Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Thiên Phát Thịnh (địa chỉ tại phường An Cựu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) thi công. Gói thầu XL14 đã khởi công ngày 12/5/2020, tiến độ thi công 24 tháng.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội sáng 20/6, trên công trường thi công dự án vẫn đang ngổn ngang.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội sáng 20/6, trên công trường thi công dự án vẫn đang ngổn ngang.

Nhiều hạng mục thi công dang dở.

Nhiều hạng mục thi công dang dở.

Trước việc thi công chậm trễ dự án đường Chợ Mai – Tân Mỹ, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung lực lượng và phương tiện đẩy nhanh độ, tăng cường công tác giám sát thi công, chất lượng dự án.

Trước việc thi công chậm trễ dự án đường Chợ Mai – Tân Mỹ, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung lực lượng và phương tiện đẩy nhanh độ, tăng cường công tác giám sát thi công, chất lượng dự án.

Ông Hoàng Hải Minh cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ, tuy nhiên tiến độ vẫn ì ạch kéo dài, nhiều hạng mục không đảm bảo tiến độ.

Ông Hoàng Hải Minh cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ, tuy nhiên tiến độ vẫn ì ạch kéo dài, nhiều hạng mục không đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị chủ đầu tư dự án có biện pháp quyết liệt hơn với các đơn vị thi công, xử phạt những nhà thầu cố tình làm chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị chủ đầu tư dự án có biện pháp quyết liệt hơn với các đơn vị thi công, xử phạt những nhà thầu cố tình làm chậm tiến độ.

Đồng thời đề nghị chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra cao độ, độ lún của các tuyến đường để có phương án xử lý kịp thời, giám sát tiến độ cũng như công tác đảm bảo an toàn tại công trình.

Đồng thời đề nghị chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra cao độ, độ lún của các tuyến đường để có phương án xử lý kịp thời, giám sát tiến độ cũng như công tác đảm bảo an toàn tại công trình.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đây là dự án giao thông trọng điểm góp phần hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu về giao thông vận tải, phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị của khu vực, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Vì vậy việc chậm trễ tiến độ thi công sẽ dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán dự án hoàn thành.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đây là dự án giao thông trọng điểm góp phần hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu về giao thông vận tải, phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị của khu vực, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Vì vậy việc chậm trễ tiến độ thi công sẽ dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán dự án hoàn thành.

Dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ ở Huế thi công ì ạch, chậm tiến độ

Hoài Nam - Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thua-thien-hue-duong-hon-195-ty-dong-cham-tien-do-thi-cong-i-ach-keo-dai-172230621130150992.htm